Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đầu tư cho nông nghiệp vẫn còn manh mún

Hà Phong - Đình Hoàng - Vũ Thủy| 13/12/2014 06:28

(HNM) - Ngày 12-12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 3, 4, 7, 9) đã tiếp xúc cử tri các quận, huyện: Gia Lâm, Quốc Oai, Đông Anh, Hà Đông, Thanh Trì, Thanh Oai, Long Biên.


Tại các buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ tin tưởng và hoan nghênh kết quả kỳ họp Quốc hội vừa qua. Đối với thành phố, việc đầu tư trường học, đường sá, bệnh viện cũng đã được quan tâm thực hiện. Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri đã tập trung kiến nghị các vấn đề liên quan việc giải quyết khiếu nại tố cáo, ô nhiễm môi trường. Theo cử tri quận Long Biên, các thủ tục hành chính liên quan công tác thanh tra, công tác tài nguyên môi trường tại quận có dấu hiệu bị buông lỏng, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra. Một số ý kiến cử tri Đông Anh nhận định, năm 2015, Chính phủ xác định tạo ra cơ chế linh hoạt để triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp có hiệu quả hơn. Song việc đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn rất manh mún dẫn đến việc nền nông nghiệp của một nước thuần nông lại không có được sự tự chủ, ngay từ yếu tố quan trọng nhất của nông nghiệp là giống cây trồng, vật nuôi…

*Cùng ngày, các tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội khóa XIV tại các huyện Sóc Sơn, Đan Phượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu tư cho nông nghiệp vẫn còn manh mún

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.