Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm mạnh

Đình Tuấn| 24/12/2014 06:24

(HNM) - BBC ngày 23-12 đưa tin, giá dầu trên thị trường thế giới tiếp tục chiều hướng xuống dốc sau khi các nước xuất khẩu dầu mỏ chủ lực ở Trung Đông tuyên bố không cắt giảm sản lượng.



Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Tây Texas giao tháng 2-2015 giảm 1,87 USD xuống 55,26 USD/thùng. Tại Luân Đôn (Anh), giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỳ giảm 1,27 USD xuống 60,11 USD/thùng. Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Ali al-Naimi, đồng thời là Chủ tịch Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) vừa khẳng định, tổ chức này nói chung và Saudi Arabia nói riêng sẽ không cắt giảm sản lượng. Ông Naimi và một số nhà lãnh đạo khác nhấn mạnh, OPEC đã đúng khi tháng 11 vừa qua đưa ra quyết định không cắt giảm sản lượng. Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã giảm 50% kể từ tháng 6 vừa qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.