Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề nghị giảm giá vé trên một số đường bay ngắn dưới 500km

Lương Ninh Giang| 29/12/2014 06:12

(HNM) - Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT xem xét giảm giá trần trên một số đường bay nội địa chặng ngắn.


Theo đó, một số đường bay ngắn dưới 500km được đề nghị giảm trần giá vé phổ thông xuống ở mức 400.000 đồng một chiều. Cụ thể: các đường bay Hà Nội - Nà Sản (Sơn La); TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ/Cà Mau/Côn Đảo; Vũng Tàu - Côn Đảo; Cần Thơ - Côn Đảo; Đà Nẵng - Vinh/ Pleiku/Quy Nhơn/Đồng Hới giảm giá trần từ 1,7 triệu đồng/chiều xuống còn 1,3 triệu đồng/chiều. Đây là các đường bay thuộc nhóm đường bay phát triển kinh tế - xã hội nhưng giá hiện tại vẫn cao so với khả năng chi trả của người dân.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã yêu cầu Cục HKVN và các hãng hàng không nghiên cứu giảm giá cước vận chuyển hành khách đối với các đường bay nội địa cự ly ngắn nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và thực hiện đăng ký, niêm yết giá theo đúng quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị giảm giá vé trên một số đường bay ngắn dưới 500km

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.