Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát động phong trào toàn dân tố giác buôn lậu

Thanh Hiền - Thành Tâm| 30/01/2015 06:14

(HNM) - Ngày 29-1, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Theo BCĐ 389 quốc gia, trong năm 2014, lực lượng chức năng cả nước đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 206.000 vụ vi phạm

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị



Theo BCĐ 389 quốc gia, trong năm 2014, lực lượng chức năng cả nước đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 206.000 vụ vi phạm (tăng 12,11% so với năm 2013); thu nộp ngân sách từ tiền xử phạt hành chính, bán hàng tịch thu, truy thu thuế đạt hơn 13.000 tỷ đồng (tăng 27,1%); khởi tố 2.081 vụ án hình sự đối với 2.275 đối tượng. Tại hội nghị, đại diện các lực lượng chức năng kiến nghị BCĐ 389 quốc gia sớm sửa đổi, bổ sung các quy định tại Thông tư 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 12-5-2011 hướng dẫn chế độ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường để khắc phục tình trạng hợp thức hóa hàng nhập lậu; đồng thời, xem xét điều chỉnh tăng nặng hình thức và mức độ xử lý đối với các vi phạm, gian lận thương mại.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao kết quả của BCĐ 389 quốc gia. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa vào cuộc quyết liệt, cá biệt còn tình trạng cán bộ, công chức, chiến sĩ thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu kiên quyết, lợi dụng chức vụ để bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu. Phó Thủ tướng lưu ý các ngành cần nghiên cứu có phương án, kế hoạch xử lý hiệu quả; tập trung đánh mạnh vào các đầu nậu, đặc biệt cần làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác buôn lậu, hàng giả như đấu tranh tố giác tội phạm. Ở đâu để tái diễn tình trạng này thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán 2015, các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm về sản xuất, kinh doanh thực phẩm và pháo nổ, cùng với đó là bảo đảm nguồn hàng hóa chất lượng phục vụ nhân dân.

* Ngày 29-1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (CATP Hà Nội) cho biết, chiều 28-1, tổ công tác 141 làm nhiệm vụ tại khu vực Thạch Bàn - Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên) đã phối hợp với CA phường Sài Đồng kiểm tra hành chính xe khách BKS 29B - 009.92, phát hiện một lô hàng điện thoại di động không rõ nguồn gốc. Gần 200 chiếc điện thoại di động và nhiều phụ kiện được giấu trong ghế xe khoét rỗng. Lái xe Nguyễn Văn Hoan (SN 1978, trú tại Vũ Thư, Thái Bình) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên, khai nhận vận chuyển thuê số hàng này từ tỉnh Bắc Giang về Hà Nội.

Tối cùng ngày, Đội CSGT số 15 làm nhiệm vụ trên tuyến QL3 (địa bàn huyện Sóc Sơn) phát hiện xe ô tô khách BKS 29B - 029.55 có dấu hiệu nghi vấn, đã tiến hành kiểm tra. CSGT phát hiện trên xe có 2 bao tải, chứa 20 xác linh trưởng bị sấy khô. Lái xe Đỗ Xuân Phương (SN 1986, trú tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên từ một người không quen biết tại bến xe Mỹ Đình đến Thái Nguyên...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động phong trào toàn dân tố giác buôn lậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.