Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam 1,5 triệu USD tăng cường năng lực vận hành đường cao tốc

Đình Hiệp| 28/05/2015 14:37

(HNMO) - Sáng 28-5, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Bộ Giao thông Vận tải và Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về Dự án Tăng cường năng lực vận hành và quản lý bảo trì mạng lưới đường cao tốc Việt Nam.



Dự án sử dụng nguồn ODA không hoàn lại của chính phủ Hàn Quốc trị giá 1,5 triệu USD, được thực hiện trong 3 năm kể từ năm 2015. Thông qua dự án này, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và truyền đạt kinh nghiệm vận hành, bảo trì hệ thống đường cao tốc Việt Nam. Nội dung của MOU bao gồm tư vấn pháp lý về quản lý mạng lưới cao tốc, xây dựng bộ tài liệu giáo trình và hướng dẫn sử dụng, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ liên quan, và hỗ trợ thiết bị cần thiết.

Việt Nam hiện đang vận hàng 6 tuyến đường cao tốc có tổng chiều dài 300km, mục tiêu sẽ tăng lên 2.000 km vào năm 2020. Theo đó, nhu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực vận hành và quản lý bảo trì mạng lưới cao tốc dự kiến sẽ tăng lên nhanh chóng. Trước tình hình này, Chính phủ Hàn Quốc một mặt hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng cầu đường bằng vốn vay trị giá khoảng 1,2 tỷ USD, chiếm 57% tổng viện trợ vốn vay cho Việt Nam (2 tỷ USD), đồng thời hỗ trợ kỹ thuật bằng viện trợ không hoàn lại, trong đó bao gồm dự án này. Việc kết hợp viện trợ vốn vay và không hoàn lại được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả hợp lực cho công cuộc phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam.

Ông Chang Jae Yun, Giám đốc Quốc gia của KOICA tại Việt Nam nhận định: “Cùng với nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh, nhu cầu hạ tầng đường xá của Việt Nam đang tăng lên đáng kể. Thông qua dự án này, chúng tôi kỳ vọng sẽ hỗ trợ xây dựng một cơ chế quản lý hiệu quả mạng lưới cao tốc Việt Nam bằng việc tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam 1,5 triệu USD tăng cường năng lực vận hành đường cao tốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.