Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẽ bỏ hẳn phí bảo trì đường bộ với xe máy

Theo TUẤN PHÙNG/Tuổi trẻ| 14/10/2015 09:45

Sau khi đồng ý tạm dừng thu phí với xe máy, Chính phủ đã giao Bộ GTVT chủ trì sửa đổi nghị định về quỹ bảo trì đường bộ theo hướng bỏ hẳn thu phí với xe máy.


Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ quý 3-2015 của Bộ GTVT chiều 13-10.

Theo ông Trường, cả nước hiện có 45 triệu xe máy, nếu thu đủ với mức thu 70.000 đồng/xe/năm thì mỗi năm thu được hơn 3.000 tỉ đồng, góp phần rất lớn vào sửa chữa đường bộ địa phương bởi tiền thu được từ xe máy sẽ để lại toàn bộ cho địa phương bảo trì đường bộ.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương cho biết số thu rất thấp, không đủ chi cho người đi thu nên kiến nghị dừng thu phí.

“Việc dừng thu phí là phù hợp với nguyện vọng của dân. Còn các địa phương kiến nghị dừng thu phí xe máy nên địa phương phải tự cân đối tiền bảo trì đường bộ khi không có nguồn thu từ xe máy” - ông Trường nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ bỏ hẳn phí bảo trì đường bộ với xe máy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.