Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội sẽ hoàn thành GPMB các dự án trọng điểm trong quý II/2016

N.Hạ| 08/12/2015 16:42

(HNMO)- Báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm TP, ông Phạm Đình Tuấn, Phó GĐ BQL các dự án trọng điểm Phát triển đô thị Hà Nội cho biết đường vành đai 1 Ô Chợ Dừa-Hoàng Cầu đã hoàn thành năm 2014 đang quyết toán dự án.

Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 8/12, ông Tuấn cũng cho biết các thông tin về tiến độ thực hiện với các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội.

Tại dự án xây dựng nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng Long-Vân Trì với tuyến đường sắt Bắc sông Hồng-Văn Điển (Đông Anh), gói thầu 2A xây dựng cầu vượt và đường dẫn 2 đầu cầu khởi công tháng 1/2015 tiến độ theo kế hoạch đấu thầu là quý I/2016 nhưng đã hoàn thành thông xe cầu vượt vào ngày 30-10-2015, vượt tiến độ 5 tháng; gói thầu 2B đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để thi công từ tháng 12-2015-hoàn thành trong quý I/2016.

Dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng


Dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở-Ngã Tư Vọng, căn cứ các kết luận, chỉ đạo của UBND TP, dự án đang được tổ chức thực hiện theo 2 đoạn tuyến gắn với tiến độ giải phóng mặt bằng thu hồi đất và kế hoạch đấu thầu được duyệt trên nguyên tắc có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công đến đó; đồng thời phải duy trì, đảm bảo giao thông, vận hành thông suốt các hệ thống cấp điện, thông tin, chiếu sáng, cấp thoát nước… không làm ảnh hưởng đến tổ chức, hộ dân khu vực dự án.

Cụ thể đoạn Tôn Thất Tùng-Ngã Tư Vọng, UBND quận Đống Đa đã có kế hoạch hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2015-riêng nút Ngã Tư Vọng hoàn thành quý I/2016; chủ đầu tư đã đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ trên toàn tuyến hoàn thành đoạn tuyến từ Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Vọng trong quý I/2016.

Đoạn Tôn Tất Tùng-Ngã Tư Sở đến nay đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, quận Thanh Xuân đã có kế hoạch thu hồi nốt trước ngày 15/12/2015. Tại địa bàn quận Đống Đa đã có kế hoạch hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý II/2016.

Ban Quản lý các dự án trọng điểm Phát triển đô thị Hà Nội đã và đang tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án trọng điểm, góp phần cải thiện cảnh quan kiến trúc, môi trường hạ tầng giao thông khu đô thị của Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẽ hoàn thành GPMB các dự án trọng điểm trong quý II/2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.