Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đưa Bát Tràng trở thành điểm du lịch làng nghề tiêu biểu

Nguyễn Mai| 27/12/2015 15:08

(HNMO) - Sáng 27-12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thăm và dự lễ đón nhận danh hiệu: Xã đạt chuẩn nông thôn mới, tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2015 và khánh thành phòng truyền thống của xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo xã Bát Tràng.


Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định: Nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt đối với cả nước và Thủ đô Hà Nội. Sau 5 năm triển khai, toàn thành phố đã có 201/386 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 52% tổng số xã), vượt 12% so với chỉ tiêu đề ra. Riêng với huyện Gia Lâm, sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện đã có gắng, nỗ lực xây dựng NTM đạt nhiều kết quả. Đến nay, huyện đã có 15/20 xã đạt chuẩn NTM.

Xã Bát Tràng là địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa, có nghề gốm sứ nổi tiếng cả nước. Xã có tốc độ phát triển kinh tế cao đạt 12%/năm, trong đó, chiếm vị trí chủ yếu trong cơ cấu kinh tế địa phương đó là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Hiện làng nghề của xã đang giải quyết việc làm thường xuyên cho 2.000 lao động và mang lại doanh thu bình quân hàng năm đạt trên 500 tỷ đồng. Trước khi xây dựng NTM (năm 2011), xã chỉ đạt 11/19 tiêu chí, đến hết năm 2014 đã hoàn thành xây dựng NTM với diện mạo khang trang, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%, xã không có người thất nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu: Xã Bát Tràng cần tiếp tục phát huy truyền thống, duy trì và phát huy kết quả đạt được trong xây dựng NTM. Cần quan tâm đến đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi; thường xuyên cải tiến mẫu mã, sản phẩm làng nghề, nâng cao chất lượng sức cạnh tranh của sản phẩm. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp; quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, tâm huyết với công việc…

Đối với huyện Gia Lâm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành sớm xây dựng NTM ở 5 xã còn lại, phấn đấu hoàn thành huyện NTM vào năm 2016. Bên cạnh đó, cùng với các sở, ban, ngành của thành phố quan tâm triển khai thực hiện đề án làng nghề xã Bát Tràng, xây dựng xã Bát Tràng trở thành điểm du lịch làng nghề tiêu biểu của Thủ đô và cả nước.

Trước đó, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã trồng cây lưu niệm tại chùa Tiêu Dao xã Bát Tràng và thăm xưởng sản xuất gốm của gia đình nghệ nhân Phạm Đạt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa Bát Tràng trở thành điểm du lịch làng nghề tiêu biểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.