Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành mục tiêu đề ra

Tuấn Lương, Đỗ Minh| 14/02/2016 06:50

(HNM) - Ngày 13-2 (tức mùng 6 Tết), Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GT-VT) đã tổ chức lễ ra quân tại Dự án tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, đoạn qua hồ Hoàng Cầu đang gấp rút thi công.Ảnh: Huy Hùng


Thứ trưởng phụ trách Bộ GT-VT Nguyễn Hồng Trường đã chúc Tết Ban Quản lý dự án đường sắt, các sở, ngành chức năng của Hà Nội và đơn vị thi công; đồng thời yêu cầu các bên liên quan quyết tâm cao hơn, tăng cường các biện pháp thi công, bám sát tiến độ cam kết, hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Theo Ban Quản lý dự án đường sắt, đến nay các trụ khu gian đã hoàn thành 100%, các nhà ga đã hoàn thành 100% trụ, 100% xà mũ. Các sàn tầng 1 đã hoàn thành 92/101 đốt, còn lại 9 đốt của Ga Láng và Ga Văn Khê. Các sàn tầng 2 và 3, đang lao lắp dầm, bám sát tiến độ đề ra… Về tổng thể, các hạng mục của dự án do Tổng thầu EPC đệ trình đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Dự kiến, dự án sẽ khai thác thương mại vào cuối tháng 12-2016.

Cùng ngày, Giám đốc Sở NN& PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ đã đi kiểm tra tiến độ sản xuất vụ xuân tại một số địa phương khu vực ngoại thành.

Tại huyện Phú Xuyên, tranh thủ thời tiết nắng ấm, ngay từ ngày mùng 3 Tết nông dân đã ra đồng tập trung lấy nước, làm đất, đổ ải, gieo cấy lúa xuân. Theo kế hoạch, Phú Xuyên gieo cấy hơn 8.500ha lúa xuân và 650ha cây màu; diện tích cấy lúa bằng máy hơn 850ha; về cơ cấu giống lúa: 50% diện tích lúa lai; 35% diện tích lúa chất lượng cao; 15% diện tích lúa thuần. Huyện tiếp tục có chính sách hỗ trợ diện tích cấy lúa bằng máy 70.000 đồng/sào...

Theo kế hoạch, vụ xuân năm nay, toàn thành phố gieo trồng 99.700ha lúa xuân. Tính đến chiều 13-2, khoảng 70.000ha đất trồng lúa đã lấy đủ nước, đạt gần 70% kế hoạch; các địa phương đã hoàn thành gieo mạ; hơn 80% diện tích đã làm đất; diện tích cấy đạt 8.000ha, đạt 8% kế hoạch.

Qua kiểm tra, Giám đốc Sở NN & PTNT Chu Phú Mỹ đề nghị: Các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi và chính quyền địa phương tập trung lấy đủ nước đổ ải phục vụ làm đất gieo cấy; chấp hành nghiêm lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa gieo cấy, không gieo cấy các giống lúa dài ngày; toàn thành phố phấn đấu gieo cấy xong lúa xuân trước tháng 2.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành mục tiêu đề ra

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.