Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề án thành lập sàn giao dịch vàng phải có lộ trình thực hiện

Đức Anh| 17/05/2016 08:09

(HNM) - Ngày 16-5, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho biết, đề án thành lập sàn giao dịch vàng nằm trong kế hoạch, chiến lược quản lý của Vụ Quản lý ngoại hối.


Tuy nhiên, việc thành lập phải được triển khai theo từng giai đoạn. Cũng theo ông Cảnh, quy định của Bộ Khoa học - Công nghệ về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ chưa thực sự đi vào cuộc sống. Việc quản lý đăng ký chất lượng, mẫu mã, quy trình sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, chống hàng giả còn lỏng lẻo.

Trước đó, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam có văn bản kiến nghị Thống đốc NHNN xây dựng đề án huy động vàng trong dân và thành lập Sở Giao dịch vàng quốc gia. Thông qua Sở Giao dịch vàng, Nhà nước có thể phát hành chứng chỉ hoặc trái phiếu vàng để huy động vàng trong dân, doanh nghiệp; mua vàng nguyên liệu để sản xuất trang sức, mỹ nghệ, thay vì nhập khẩu…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề án thành lập sàn giao dịch vàng phải có lộ trình thực hiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.