Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghi vấn gây tắc nghẽn thủ phủ vải Bắc Giang để ép giá thu mua

Theo Minh Sơn/Vietnam+| 21/06/2016 14:39

Quốc lộ 31, trục đường chính chạy xuyên vựa vải Lục Ngạn (Bắc Giang) những ngày gần đây thường bị tắc dài cả cây số vì các phương tiện vận chuyển vải quá đông.

Với sản lượng ước đạt trên 130.000 tấn, mùa vải năm nay tại Bắc Giang giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Thế nhưng, lượng phương tiện vận chuyển vải đi các tỉnh đã vượt quá khả năng của quốc lộ 31.

Tình trạng ùn tắc kéo dài diễn ra tại nhiều điểm tập trung thu mua của huyện Lục Ngạn như thị trấn Chũ, ngã ba Kép...

Nguyên nhân ùn ứ do nhiều đại lý tổ chức thu mua vải tập thể, các xe chở vải liên tục vào ra dẫn đến ách tắc vào chiều ngày 20/6.

Giá vải ở Lục Ngạn năm nay dao động khoảng 15 – 20 ngàn đồng/kg.

Xe tải, container từ khắp các tỉnh đổ về đây thu mua vải, trong đó đa phần từ các tỉnh miền trong như Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam... Một lượng lớn vải được xuất đi Trung Quốc.

Thương nhân Trung Quốc đến mùa vải đã trực tiếp có mặt ở đây để thu mua.

Có trường hợp, lợi dụng tình trạng ùn tắc, nhiều thương nhân đã ép giá vải xuống mức thấp nhất. Thậm chí có ngày chỉ còn 7-8.000 đồng/kg.

Cô Nguyễn Thị Tình, một nông dân trồng vải cho biết, thương lái có nhiều ‘chiêu trò’ để ép giá vải xuống, một trong số đó chính là điều những xe trọng tải lớn để gây tắc đường, ép giá thu mua.

Giờ cao điểm, ngay cả xe máy cũng phải đứng chôn chân hàng tiếng đồng hồ.

Một xe máy chở mỗi lần gần 2 tạ vải, nên tình trạng đổ, dập nát vải xảy ra thường xuyên.

Các bạn sinh viên tình nguyện hỗ trợ sắp xếp lại vải cho người nông dân.

Người thanh niên này dù đã bán được vải nhưng cũng phải lắc đầu ngao ngán vì không thể lách khỏi đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi vấn gây tắc nghẽn thủ phủ vải Bắc Giang để ép giá thu mua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.