Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thiếu quyết liệt trong xử lý vi phạm đất đai

Hằng - Dương| 19/09/2016 06:55

(HNM) - Từ tháng 7-2014 đến nay, đã có nhiều công trình xây dựng trên đất nông nghiệp (NN) tại một số xứ đồng thuộc khu bãi thôn Cát Ngòi, xã Cát Quế (Hoài Đức) nhưng chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc dư luận...


Phớt lờ quyết định của xã

Đứng trên đê tả sông Đáy đoạn qua xã Cát Quế, nhìn xuống khu đồng bãi giáp triền đê sẽ thấy rất nhiều nhà, xưởng mới “mọc” lên. Xen lẫn những ngôi nhà, xưởng mới vẫn là những thửa ruộng trồng rau, cây ăn quả của người dân. Theo thông tin người dân xã Cát Quế cung cấp, số nhà xưởng mới xây dựng với quy mô lớn tập trung tại các xứ đồng: Chân Đê, Thăm Châu, Cửa Đền, Đường Bùi, Riềm, Tháp Thượng… Sau khi xây dựng, hầu hết các hộ đã sử dụng làm cơ sở chăn nuôi lợn, tập kết hàng hóa, chế biến nông, lâm sản…


Đất nông nghiệp tại khu Chân Đê “biến” thành nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông.


Vi phạm điển hình là hộ ông Phạm Bình (ở khu vực 6 - xã Cát Quế), đã tự ý đào đất, đổ cát san nền, xây dựng lán xưởng trên diện tích 527m2 tại khu Chân Đê từ tháng 7-2016, đến nay công trình xây dựng trái phép này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Được biết, sau khi phát hiện vi phạm, ngày 29-7-2016, UBND xã Cát Quế đã lập biên bản vi phạm hành chính và đến ngày 30-7-2016, UBND xã đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai và nêu rõ: Ông Bình đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất NN sang đất phi NN thuộc khu Chân Đê, mức tiền phạt là 1,5 triệu đồng và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Mặc dù các biên bản được thiết lập, quyết định xử phạt hành chính được ban hành như vậy nhưng hộ ông Bình vẫn “phớt lờ” và tiếp tục xây dựng công trình (dựng cột sắt, khung sắt, lợp mái tôn). Trước hành vi cố tình vi phạm của hộ ông Bình, ngày 26-8-2016, UBND xã Cát Quế đã ban hành Quyết định số 169/QĐ-CC về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai…

Tương tự, hộ ông Nguyễn Như Thịnh, ở khu vực 3 - xã Cát Quế cũng tự ý xây dựng chuồng trại trên đất NN với diện tích 259m2 tại khu Chân Đê. Khi phát hiện hộ dân xây móng, dựng khung sắt, lợp tôn, ngày 19-1-2016, UBND xã Cát Quế đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hộ ông Thịnh, yêu cầu tự tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng, sử dụng đất đúng mục đích. Tiếp đó, ngày 20-1-2016, UBND xã Cát Quế đã ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. Do hộ ông Thịnh cố tình không chấp hành và còn tiếp tục thi công công trình, cuối tháng 3-2016, UBND xã Cát Quế đã ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính đối với hộ ông Thịnh. Thế nhưng đến nay, đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày quyết định cưỡng chế được ban hành, công trình vi phạm của hộ ông Thịnh vẫn tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân.

Ngoài 2 trường hợp trên, tại khu Chân Đê của xã Cát Quế vẫn có nhiều hộ tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất NN nhưng không bị xử lý, như hộ ông Trần Hữu Tuấn, Nguyễn Trọng Năng, Nguyễn Văn Bình, Phạm Chính, Nguyễn Duy Khoái…

Bao giờ xử lý dứt điểm?

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới về những vi phạm này, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Quế Trần Đức Long thừa nhận là đúng. Theo ông Long, từ tháng 7-2014 đến tháng 7-2016, trên địa bàn xã có 12 trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất NN sang đất phi NN (xây nhà, xưởng sản xuất, chăn nuôi) với tổng diện tích gần 3.000m2 tại rất nhiều xứ đồng. Tất cả 12 trường hợp vi phạm đất đai kể trên đều được UBND xã lập biên bản vi phạm hành chính ngay từ khi phát sinh; 9/12 trường hợp đã có quyết định cưỡng chế, tuy nhiên đến nay UBND xã Cát Quế chưa xử lý dứt điểm được trường hợp nào.

Lý giải vì sao đến nay các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn không được xử lý dứt điểm, ông Long cho biết, đặc thù của Cát Quế là đất ở xen lẫn đất NN, do vậy nhiều hộ dân có đất ở giáp đất NN được chia, đông con đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng khi chưa được phép, gây không ít khó khăn trong công tác quản lý, xử lý của địa phương và các cơ quan chức năng.

Việc để các hộ dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất NN và xây dựng công trình trái phép là vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì những vi phạm kéo dài hết năm này qua năm khác; vi phạm cũ chưa xử lý dứt điểm thì vi phạm mới lại phát sinh mà chính quyền địa phương vẫn không có biện pháp xử lý? Trước những bức xúc của người dân, đầu tháng 8-2016, UBND huyện Hoài Đức mới có công văn gửi Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cát Quế và các phòng, ban chức năng huyện Hoài Đức, đề nghị chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm tại xã Cát Quế. Tuy nhiên, đến nay các vi phạm này vẫn cứ tồn tại. Bao giờ xã Cát Quế mới xử lý dứt điểm theo chỉ đạo của UBND huyện Hoài Đức?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiếu quyết liệt trong xử lý vi phạm đất đai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.