Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc lễ hội vinh danh làng nghề cỏ tế truyền thống Phú Túc

Bạch Thanh| 28/10/2016 14:33

(HNMO) - Sáng ngày 28-10, UBND huyện Phú Xuyên, UBND xã Phú Túc đã long trọng tổ chức lễ khai mạc lễ hội vinh danh làng nghề cỏ tế truyền thống xã Phú Túc lần thứ Nnất 2016.


Lễ hội kéo dài từ ngày 28 đến ngày 30-10 với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như Tế, Lễ, rước kiệu làng nghề, thăm quan các gian hàng trưng bày tại Lễ hội, liên hoan văn nghệ, biểu diễn tay nghề giỏi, tổ chức chung kết hội thi công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, vinh danh nghệ nhân, thợ giỏi, người tốt việc tốt, tổng kết cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ngay trong ngày đầu khai mạc đã thu hút trên 5.000 lượt khách đến thăm quan, tham gia các hoạt động của Lễ hội. Đây là hoạt động thường xuyên của UBND huyện Phú Xuyên nhằm vinh danh, tạo động lực cho các làng nghề truyền thống trên địa bàn phát triển. Toàn huyện Phú Xuyên có 156 làng cụm dân cư có nghề, 50 làng nghề được UBND thành phố công nhận. Đây là lần đầu tiên xã Phú Túc tổ chức vinh danh làng nghề truyền thống, được đông đảo nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia. Thu nhập từ các hộ tham gia làng nghề đạt 55.000 đồng/người/năm, 8/8 thôn của xã Phú Túc có nghề truyền thống cỏ tế.


Bà Phạm Hải Hoa, Bí thư huyện ủy Phú Xuyên khẳng định: với những kết quả đạt được, huyện Phú Xuyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ trên mọi mặt để làng nghề Phú Túc nói riêng và các làng nghề truyền thống trên địa bàn phát triển bền vững, nông dân làm giầu được từ nghề, môi trường xã hội được đảm bảo góp phần xây dựng nông thôn mới Phú Xuyên giầu mạnh. Huyện Phú Xuyên tiếp tục hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật, quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu làng nghề gắn với du lịch, mỗi xã nghề bố trí 01 cán bộ có năng lực về hướng dẫn du lịch để phục vụ khách thăm quan mua sắm…

Nằm trong chuỗi sự kiện vinh danh lễ hội làng nghề cỏ tế Phú Túc, UBND huyện Phú Xuyên đã tổng kết phong trào thi đua “người tốt việc tốt” năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017. Trong 10 tháng của năm 2016, UBND TP Hà Nội đã cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, tặng danh hiệu “Lao động xuất sắc” cho 11 tập thể; tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 46 cá nhân tiêu biểu. Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên đã khen thưởng thường xuyên cho 2.075 lượt tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước. Tại lễ hội nhiều tấm gương làm ăn kinh tế giỏi như ông Trương Văn Thạo- Chi hội trưởng giày da Giẽ hạ, Phú Yên, ông Vũ Văn Tiến- chủ xưởng mộc dân dụng, cao cấp thôn Chanh Thôn xã Văn Nhân…đã có nhiều đóng góp không chỉ làm giầu cho bản thân còn tạo việc làm, cải tiến mẫu mã đưa làng nghề phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc lễ hội vinh danh làng nghề cỏ tế truyền thống Phú Túc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.