Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát triển Vạn Phúc và Bát Tràng thành những làng nghề kiểu mẫu

Hương Ly| 30/11/2016 14:18

(HNMO) - Ngày 30-11, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi Ý tưởng quy hoạch dự án đầu tư, bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng gốm sứ Bát Tràng và làng dệt lụa Vạn Phúc.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng tới dự.


Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao giải nhất cuộc thi.Ảnh: Khánh Huy


Được tổ chức từ tháng 4-2016, cuộc thi ý tưởng quy hoạch hai làng nghề truyền thống nức tiếng của Hà Nội là Vạn Phúc và Bát Tràng đã thu hút được nhiều đơn vị tư vấn thiết kế tham gia. Quá trình xem xét, trao giải đã được Ban tổ chức thi tuyển gồm nhiều chuyên gia uy tín trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc cân nhắc kỹ lưỡng.

Kết quả, với dự án bảo tồn, phát triển làng dệt lụa Vạn Phúc, giải Nhất thuộc về Công ty Arep Ville; giải Nhì thuộc về Liên danh Công ty Espace Architecture International và Công ty Expertise France VietNam.

Tại dự án bảo tồn, phát triển làng nghề Bát Tràng, giải Nhất thuộc về Liên danh Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd và Văn phòng Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ xây dựng (Liên danh NSC-Đại học Kiến trúc Hà Nội); giải Nhì thuộc về Công ty Arep Ville.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Hà Nội hiện có 42 làng nghề truyền thống. Việc quy hoạch một cách bài bản, khoa học các làng nghề nhằm phát triển kinh tế gắn với du lịch sẽ góp phần giúp kinh tế Thủ đô phát triển mạnh mẽ. Thông qua cuộc thi Ý tưởng quy hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề Vạn Phúc và Bát Tràng, Thành phố mong muốn hai làng nghề này sẽ trở thành những làng nghề kiểu mẫu, kết hợp hiệu quả giữa phát triển kinh tế gắn với du lịch, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của kinh tế Thủ đô.

Theo Quyết định của UBND TP Hà Nội, các đơn vị tư vấn thiết kế có phương án đạt giải Nhất sẽ được ưu tiên thương thảo và đàm phán để ký hợp đồng thực hiện lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 khi có đủ điều kiện năng lực thiết kế và các dịch vụ tư vấn phù hợp, bảo đảm tiến độ theo đúng yêu cầu của UBND TP. Trường hợp đơn vị đoạt giải từ chối thực hiện các bước tiếp theo hoặc không đủ năng lực thực hiện, Ban tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch sẽ trình UBND TP xem xét, quyết định trên cơ sở bảo đảm quyền tác giả với đơn vị tư vấn thiết kế có phương án ý tưởng được lựa chọn theo đúng quy định. Dự kiến, việc quy hoạch, bảo tồn và phát triển hai làng nghề Vạn Phúc và Bát |Tràng sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2020. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển Vạn Phúc và Bát Tràng thành những làng nghề kiểu mẫu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.