Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thị trường giỏ quà tặng Tết sôi động

Đặng Loan| 13/01/2017 07:09

(HNM) - Những năm gần đây, cách tiêu dùng cho ngày Tết đã thay đổi khi nhiều người không còn tích trữ hàng hóa như trước...

Tại các siêu thị, giỏ quà Tết Đinh Dậu 2017 khá phong phú .


Phiên chợ Xanh - Tử tế do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (BSA) tổ chức định kỳ 2 tuần/lần. Tuy nhiên vào dịp Tết, ngày 14 và 15-1 phiên chợ sẽ diễn ra tại trụ sở của BSA là 135A Pasteur (quận 3, TP Hồ Chí Minh) và liên tục từ ngày 21 đến 25-1 (từ ngày 24 đến 28 tháng Chạp) sẽ được tổ chức tại 12 Phùng Khắc Khoan (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Tại phiên chợ Tết năm nay, có rất nhiều giỏ quà bằng nông sản để làm quà biếu được giới thiệu. Hộp quà với những món quà sạch, do nông dân, những doanh nghiệp ở nhiều vùng miền khác nhau cùng mang đến. Những thực phẩm xanh, sạch, độc đáo, có nguồn gốc rõ ràng như sôcôla Mười Cương, gạo Long Châu, đậu phộng muối ớt, mận sấy dẻo, muối Nguyễn, mứt dừa, nấm hương Sapa, nước mâm xôi… được gói gọn, đẹp mắt sang trọng có giá từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo khảo sát thì chiếm số lượng “áp đảo” trên thị trường vẫn là giỏ quà Tết của các siêu thị. Năm nay Saigon Co.op có 42 mẫu giỏ quà Tết và đưa ra thị trường khá sớm. Cơ cấu giỏ quà mang ý nghĩa tốt đẹp, ngọt ngào của Tết như các loại bánh mứt, các loại hạt, nước giải khát, trà, cà phê hòa tan, phô mai, nước yến và rượu trái cây… Giá bán dao động từ 99 nghìn đồng đến 1,9 triệu đồng dành cho 3 phân khúc khách hàng chính là bình dân, khá và tương đối cao cấp.

Hệ thống Big C tung ra thị trường 17 mẫu giỏ quà với các sản phẩm đặc trưng ngày Tết, giá dao động từ 79 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng/giỏ, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng, nhất là người tiêu dùng có nhu cầu mua sắm tiết kiệm và người tiêu dùng có thu nhập thấp. Các giỏ quà được trưng bày tại khu vực riêng, trưng bày bắt mắt, dễ lựa chọn. Hệ thống siêu thị LOTTE Mart giới thiệu đến người tiêu dùng 30 giỏ quà Tết có mức giá hấp dẫn như giỏ quà Xuân Hạnh phúc có giá chỉ 99 nghìn đồng cho đến giỏ quà cao cấp Hoàng gia với giá 5,99 triệu đồng…

Cùng với các siêu thị, năm nay các công ty bánh kẹo, trái cây… cũng thiết kế và đưa ra thị trường nhiều giỏ quà tặng hơn. Tại cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp Vinamit, giỏ quà Tết năm nay được thiết kế một cách tỉ mỉ, công phu, trang trọng. Trong đó, bao gồm nhiều loại trái cây sấy khô, sấy lạnh… với giá mỗi hộp quà từ 170 nghìn đồng trở lên. Công ty Bibica Tết này cũng thiết kế thêm rất nhiều mẫu giỏ quà phục vụ cho biếu tặng. Bibica có lập thêm website riêng chuyên bán hàng online để phục vụ cho đối tượng người tiêu dùng làm việc văn phòng và các công ty có nhu cầu mua hàng để biếu tặng là những đối tượng khách hàng bận rộn…

Theo đại diện hệ thống siêu thị Big C, đến thời điểm hiện nay, sức mua các loại giỏ quà Tết tại hệ thống này đang tăng lên từng ngày. Những giỏ quà có mức giá dao động từ 300 đến 600 nghìn đồng được khách hàng quan tâm lựa chọn nhiều nhất. Bên cạnh khách lẻ, còn có các doanh nghiệp đặt hàng số lượng lớn. Dự kiến năm nay sức tiêu thụ tại Big C đạt hơn 100 nghìn giỏ quà Tết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trường giỏ quà tặng Tết sôi động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.