Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chấp hành nghiêm quy định về làn đường cho xe buýt nhanh

Gia Khánh| 31/01/2017 07:43

(HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu UBND TP Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền để người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định về làn đường dành cho xe buýt nhanh (BRT); có biện pháp xử lý theo quy định đối với hành vi cản trở hoạt động của xe buýt.

Đẩy mạnh tuyên truyền để người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định về làn đường dành cho xe buýt nhanh



Để giải quyết ùn tắc giao thông, Thủ tướng cũng yêu cầu TP Hà Nội hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đô thị, trong đó có nhiệm vụ hạn chế tăng dân số khu vực nội đô lịch sử; rà soát quy hoạch phát triển giao thông vận tải; rà soát toàn bộ các dự án xây dựng nhà cao tầng trong nội đô, phải chú trọng xây dựng hệ thống giao thông, nút giao thông xung quanh khu vực dự án trước khi đầu tư xây dựng công trình; thực hiện nghiêm Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và các quy hoạch phân khu đô thị.

TP Hà Nội cũng cần nghiên cứu chương trình tổng thể đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông ngầm, đường trên cao; tập trung hoàn thiện Vành đai 1 - 2 - 2,5 - 3… các trục hướng tâm, triển khai dự án cầu qua sông Hồng, sông Đuống theo quy hoạch; sớm hoàn thành các tuyến đường sắt đô thị đang triển khai…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chấp hành nghiêm quy định về làn đường cho xe buýt nhanh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.