Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 63.000ha đất trồng lúa của Hà Nội có đủ nước

Kim Nhuệ| 06/02/2017 06:29

(HNM) - Tính đến ngày 5-2, hơn 63.000ha đất sản xuất nông nghiệp của Hà Nội đã có đủ nước; trong đó gần 40.000ha đã làm đất, gieo cấy được 5.729ha.

Theo kế hoạch Bộ NN&PTNT đã thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các hồ thủy điện tiếp tục xả nước đợt 3, bắt đầu từ 0h ngày 6-2 đến 24h ngày 13-2.

Để sử dụng hiệu quả nguồn nước, bảo đảm đủ nước tưới sản xuất nông nghiệp, Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi, các quận, huyện, thị xã huy động máy móc thiết bị, nhân lực, khai thác tối đa nguồn nước sông Đà, sông Hồng; vận hành các trạm bơm đầu mối như Sơn Đà, Trung Hà, trạm dã chiến Phù Sa để lấy nước, trữ nước phục vụ đổ ải, làm đất cho các huyện, thị xã: Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai…, tránh tình trạng chậm tiến độ gieo cấy lúa xuân do thiếu nước.

Trong ngày 5-2, 5 doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội tiếp tục vận hành 18 trạm bơm, với tổng số 106 máy các loại, tổng lưu lượng gần 112.000m3/giờ bơm nước phục vụ gieo cấy vụ xuân…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 63.000ha đất trồng lúa của Hà Nội có đủ nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.