Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn tàu đầu tiên thuộc dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã về đến Hà Nội

Tuấn Lương| 19/02/2017 15:03

(HNMO) - Rạng sáng 19-2, đoàn tàu đầu tiên trong tổng số 13 đoàn tàu của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông từ cảng Hải Phòng đã được vận chuyển về tập kết tại đường Quang Trung (quận Hà Đông-Hà Nội) để tiến hành cẩu đầu máy, toa xe lên đường ray.

Ảnh: Lao động


Đoàn tàu gồm 4 đầu máy, toa xe cập cảng Hạ Long - TP Hải Phòng vào chiều 12-2 trước khi được thông quan và vận chuyển về Hà Nội. Lô đầu máy, toa xe này do Công ty TNHH trang thiết bị tàu điện ngầm Bắc Kinh, Trung Quốc chế tạo và sản xuất.

Đoàn tàu đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông gồm 4 toa xe chuẩn B1 với 2 toa xe kéo có cabin lái tàu ở hai đầu, 2 toa xe động lực có động cơ ở giữa. Chiều dài đoàn tàu là 79m, tốc độ tối đa đạt 80 km/h; tốc độ khai thác trung bình khoảng 35 km/h. Những đoàn tàu còn lại sẽ được chia làm 3 đợt, vận chuyển về cảng Hải Phòng trong những tháng tới sau đó sẽ được vận chuyển về Hà Nội để tiếp tục lắp đặt.

Theo kế hoạch, ngày 1-10-2017, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông sẽ được vận hành thử liên động toàn hệ thống trong thời gian 3-6 tháng. Hiện tại, công tác đào tạo nhân lực phục vụ khai thác, vận hành tuyến đường sắt đô thị đầu tiên cũng đã hoàn thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn tàu đầu tiên thuộc dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã về đến Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.