Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xuất khẩu điều năm 2017 sẽ đạt 3 tỷ USD

Ngọc Quỳnh| 22/02/2017 06:51

(HNM) - Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu điều của cả nước năm nay ước đạt 3 tỷ USD, tăng 160 triệu USD so với năm ngoái.

Hiện nay, diện tích điều của cả nước khoảng 300.000ha tập trung chủ yếu ở các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo tính toán, sản lượng điều thô cả năm để phục vụ cho chế biến xuất khẩu là 550.000 tấn, tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, bởi vậy, sản lượng điều năm nay chỉ đạt 300.000 tấn, thấp hơn 150.000 tấn so với năm ngoái và thấp hơn 250.000 tấn so với dự kiến ban đầu.


Ảnh minh họa


Để đạt kim ngạch xuất khẩu đề ra, các doanh nghiệp chế biến điều trong nước đã đưa ra giải pháp là nhập khẩu 200.000 tấn điều thô phục vụ chế biến. Hiệp hội Điều Việt Nam khuyến cáo, ngoài nhập khẩu, doanh nghiệp tập trung hướng dẫn nông dân thâm canh điều, ghép cải tạo các vườn điều già cỗi cải thiện chất lượng hạt điều, nâng cao sản lượng; đẩy mạnh hợp tác sản xuất, liên kết "bốn nhà" tạo ra vùng nguyên liệu ổn định trong nước và mở rộng xuất khẩu...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất khẩu điều năm 2017 sẽ đạt 3 tỷ USD

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.