Theo dõi Báo Hànộimới trên

Buôn lậu, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp

Thanh Hiền| 10/03/2017 06:46

(HNM) - Sáng 9-3, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (BCĐ 389 quốc gia) đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016, sơ kết quý I-2017 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.


Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 389 quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì.

Báo cáo cho hay, trong năm 2016, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 223.262 vụ việc vi phạm liên quan đến chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (tăng 8,23% so với năm 2015); tổng thu nộp ngân sách từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế đạt hơn 21.556 tỷ đồng (tăng 59,2%); khởi tố 1.560 vụ, 1.863 đối tượng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhận định, hiệu quả đạt được trong công tác này chưa tương xứng với quy mô và sự phức tạp của tình hình buôn lậu, buôn bán hàng giả, gây ảnh hưởng tới kinh tế, đời sống xã hội, sức khỏe của nhân dân.

Thời gian tới, BCĐ 389 quốc gia và các bộ, ngành, địa phương phải triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Các bộ, ngành liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách còn sơ hở, bất cập... 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Buôn lậu, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.