Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chưa di dời hết phương tiện thủy nội địa khỏi hồ Tây

Châu Anh| 30/03/2017 06:26

(HNM) - Hiện vẫn còn một số phương tiện chưa thể di chuyển do quá cũ nát, không bảo đảm an toàn, UBND quận Tây Hồ đang xây dựng phương án để xử lý trong thời gian sớm nhất.

Theo bà Võ Bích Thủy, Chánh Văn phòng UBND quận Tây Hồ, việc tháo dỡ, di dời các phương tiện thủy nội địa ở khu vực hồ Tây được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu, tháo dỡ toàn bộ cầu dẫn, sàn cứng, tiến hành xây dựng, lắp đặt hàng rào tại khu vực từ số 2 đến số 10 đường Nguyễn Đình Thi (phường Thụy Khuê) và khu vực Đầm Bẩy (phường Nhật Tân). Giai đoạn hai di dời toàn bộ phương tiện thủy nội địa, các phương tiện nổi tạm thời về khu vực tập kết tại Đầm Bẩy. Giai đoạn ba, tổ chức tháo dỡ, di dời toàn bộ các phương tiện thủy nội địa, sàn nổi ra khỏi hồ Tây.

Cụ thể, từ ngày 23-2 đến 2-3, tại khu vực từ số 2 đến số 10 đường Nguyễn Đình Thi, UBND quận Tây Hồ đã chỉ đạo UBND phường Thụy Khuê và các lực lượng chức năng tổ chức phá dỡ 2.641m2 cầu dẫn, nhà chờ, bến nổi và sàn cứng kết cấu bằng khung thép, sàn thép và sàn bê tông của Công ty cổ phần sông Potomac, Công ty TNHH Du thuyền hồ Tây; Công ty cổ phần Nhà nổi hồ Tây; Công ty cổ phần Thương mại và du lịch hồ Tây và Công ty TNHH Nhuận Mai. Việc lắp đặt hàng rào bằng lưới ngăn tái vi phạm cũng đã được hoàn thành ngay sau khi tháo dỡ. Các đơn vị đã huy động lực lượng thu dọn sạch sẽ, vận chuyển rác thải đến nơi quy định.

Tại khu vực Đầm Bẩy, từ ngày 21-2, phường Nhật Tân đã lắp đặt hàng rào bằng lưới thép dọc theo tuyến nhằm bảo đảm an ninh trật tự, ngăn các DN hoạt động kinh doanh dịch vụ trước, trong và sau quá trình di dời về địa điểm tập kết. Từ ngày 15-3 đến 18-3, UBND quận Tây Hồ đã cưỡng chế, tổ chức phá dỡ toàn bộ cầu dẫn của Công ty TNHH Hải Đăng, Công ty TNHH Kim Linh, Xí nghiệp Thủy sản - Công ty Đầu tư khai thác hồ Tây. Đáng chú ý, Công ty cổ phần Việt Thái quốc tế đã tự nguyện di dời sàn nổi ra khỏi lòng hồ.

Đến nay, các phương tiện thủy nội địa đã di chuyển tạm về khu vực Đầm Bẩy gồm có: 2 tàu của Công ty TNHH Nhuận Mai; 1 tàu của Công ty cổ phần Thương mại và công nghệ sông Hồng; 109 con vịt nước của Công ty TNHH Du thuyền hồ Tây. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số phương tiện của Công ty cổ phần Nhà nổi hồ Tây, Công ty TNHH Du thuyền hồ Tây, Công ty cổ phần sông Potomac. Ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, hiện các phương tiện này đều cũ, nát không bảo đảm an toàn cho quá trình di chuyển. Quận đã tính đến phương án tổ chức cưỡng chế phá dỡ tại chỗ song để thực hiện cần phải có cơ sở pháp lý. Vì vậy, quận đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xây dựng phương án, biện pháp tháo dỡ, di chuyển các phương tiện thủy nội địa, thanh thải các phương tiện cũ nát ra khỏi hồ Tây theo chỉ đạo của thành phố.

Trong Công văn số 73/BC-UBND ngày 28-3, UBND quận Tây Hồ cũng đã kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải và các sở, ngành liên quan hướng dẫn quận tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, nguồn kinh phí thực hiện di dời các phương tiện thủy, nhà chờ, sàn nổi, cầu dẫn ra khỏi hồ Tây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chưa di dời hết phương tiện thủy nội địa khỏi hồ Tây

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.