Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quy hoạch chồng chéo, thiếu gắn kết có thể cản trở phát triển

Hà Phong| 06/04/2017 07:02

(HNM) - Ngày 5-4, hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận về dự án Luật Quy hoạch.

Nhiều ĐBQH nhận định, trên cả nước có hàng nghìn quy hoạch riêng lẻ, trong đó không ít quy hoạch chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu gắn kết dẫn tới hiệu quả thực hiện thấp, thậm chí cản trở phát triển. Vì vậy, việc xây dựng Luật Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung rất cần thiết cho sự phát triển đất nước, chống lợi ích cục bộ của bộ, ngành và địa phương.


Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: quochoi.vn


Trước đó, các ĐBQH đã thảo luận về dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một số ý kiến bày tỏ băn khoăn về tính khả thi và tính cụ thể của dự luật này và cho rằng phương án Ban soạn thảo đưa ra chưa rõ điều kiện, cách thức và nguồn lực hỗ trợ.

Theo ĐBQH Trương Anh Tuấn (Đoàn Nam Định), Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ là luật chung nhưng cũng phải có những điểm cụ thể được quy định để các doanh nghiệp vừa và nhỏ yên tâm phát triển. Đồng thời, Ban soạn thảo cần nghiên cứu phương án hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng lao động là thương binh, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy hoạch chồng chéo, thiếu gắn kết có thể cản trở phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.