Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 500 đại biểu sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 10

Sơn Tùng| 14/04/2017 16:30

(HNMO) - Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác xã khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 10 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18 đến 21-4 tới.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, sẽ có gần 500 đại biểu tham dự sự kiện này, trong đó có 200 đại biểu quốc tế, bao gồm bộ trưởng một số nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, tổ chức thành viên, đại diện phong trào HTX các nước và đại biểu Việt Nam… Ngoài phiên khai mạc và bế mạc, Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 10 có 6 phiên với 6 chủ đề khác nhau gồm: Lộ trình đến năm 2030, Chương trình của Liên minh HTX quốc tế và mục tiêu phát triển bền vững; Vai trò của HTX như những nhà sản xuất và người tiêu dùng để bảo đảm chủ quyền lương thực; HTX tiếp cận đến các lĩnh vực y tế, giáo dục, kinh tế xanh, chăm sóc người già và đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và thanh niên; Vai trò của HTX trong việc chuyển đổi từ nền kinh tế phi chính thức sang chính thức, việc làm ổn định và các hoạt động kinh tế bền vững cho những người lao động ở khu vực phi chính thức; Môi trường thuận lợi để phát triển HTX, Luật HTX, Chính sách và Điều lệ HTX nhằm thúc đẩy HTX tăng trưởng và phát triển…


Bên lề Hội nghị, dự kiến sẽ có các hoạt động quan trọng như: Diện kiến lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, tham quan các làng nghề lớn trên địa bàn Hà Nội (Gốm Bát Tràng, Lụa Vạn Phúc)...

Đặc biệt, sẽ có Hội chợ nông sản, tiểu thủ công nghiệp của các HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp Việt Nam lần thứ nhất tại Công viên Thống Nhất - Hà Nội, quy mô hơn 300 gian hàng, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, đặc sản các vùng miền… Trong đó, hơn 90% gian hàng là của các HTX sản xuất nông sản an toàn trên địa bàn cả nước. Đáng chú ý, Liên minh HTX Hà Nội là đơn vị có số gian hàng tham gia nhiều nhất, với 80 gian hàng. Đây là cơ hội để các HTX, Liên hiệp HTX, doanh nghiệp của Việt Nam quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chất lượng cao trong nước tới bạn bè quốc tế cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, chuyển giao công nghệ. 

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự cho biết: Hiện nay, nhận thức ở Việt Nam về HTX còn nhiều hạn chế, nhất là về vai trò, vị trí, mô hình hoạt động… Hội nghị là dịp khơi dậy, khởi động kinh tế HTX hội nhập thế giới, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển mô hình HTX chất lượng cao. Thời gian tới, ngoài phát triển chuỗi nông sản an toàn quy mô lớn, khu vực HTX cũng sẽ quan tâm tới những người buôn bán tự do, xe ôm, người bán hàng rong… để tập hợp thành các tổ, nhóm HTX quy mô vừa và nhỏ, hoạt động theo quy định của pháp luật, nâng cao đời sống dân sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 500 đại biểu sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.