Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao

Thanh Hiền| 18/04/2017 06:24

(HNM) - Ngày 17-4, Ban Chỉ đạo cuộc vận động

Đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Theo Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" TP Hà Nội, quý I-2017, Ban Chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể đã tập trung chỉ đạo sâu sát và toàn diện công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức người tiêu dùng trong lựa chọn các sản phẩm hàng nội địa khi mua sắm. Tỷ lệ sử dụng hàng trong nước tại các công sở, cơ quan tăng so với năm trước, đã tạo điều kiện cho sản xuất phát triển. Các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tích cực hưởng ứng cuộc vận động, chủ động đầu tư, thay đổi công nghệ, áp dụng khoa học quản lý, tiết kiệm chi phí gián tiếp để nâng cao chất lượng hàng hóa, tạo sự đa dạng mẫu mã sản phẩm, giảm giá thành, coi trọng khách hàng, tăng cường quảng bá sản phẩm, từng bước thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số DN chưa quan tâm việc bảo vệ thương hiệu, nhãn mác sản phẩm. Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn khó kiểm soát...



Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản yêu cầu các DN sản xuất tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, thương hiệu, chất lượng sản phẩm đến với người dân Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung; tiếp tục thực hiện tốt cuộc bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa thích; gắn hoạt động của Cuộc vận động với các hoạt động hỗ trợ DN của thành phố, cùng thành phố và các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Chỉ đạo Vũ Hồng Khanh chỉ đạo, các đơn vị thành viên cần tập trung, quyết liệt hơn nữa trong việc tôn vinh, giới thiệu hàng Việt Nam chất lượng cao và hàng Việt Nam được nhiều người tiêu dùng ưa thích. Sở Công Thương có trách nhiệm khảo sát, phổ biến rộng rãi về các sản phẩm hàng hóa Việt Nam chất lượng cao tới đông đảo người tiêu dùng. MTTQ xây dựng kế hoạch chi tiết về những tiêu chí đối với sản phẩm hàng Việt chất lượng cao; đặt mục tiêu ra mắt các tạp chí, chuyên san hấp dẫn giới thiệu về các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng Việt Nam được nhiều người tiêu dùng ưa thích để giới thiệu tới người tiêu dùng trong, ngoài nước...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.