Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày mai, giá xăng có thể giảm mạnh

Theo Thi Hà/VnExpress| 04/05/2017 14:14

Sau chuỗi tăng đột biến, giá xăng của chu kỳ này quay đầu giảm mạnh khiến giá trong nước ngày mai có thể được điều chỉnh đi xuống.

Ngày 5-5 sẽ là thời điểm cơ quan điều hành công bố điều chỉnh giá cơ sở xăng dầu cho chu kỳ 15 ngày tiếp theo. Theo dữ liệu giá thành phẩm trên thị trường Singapore được Bộ Công Thương công bố, giá xăng RON 92 bình quân ở mức 62,54 USD/thùng, giảm 5,3% so với chu kỳ trước (66,1 USD/thùng).

Chia sẻ với phóng viên, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cho rằng giá xăng, dầu thế giới tuần qua đảo chiều giảm mạnh nên kỳ điều chỉnh tới đây giá sản phẩm này sẽ đi xuống.

Giá xăng có thể giảm mạnh ngày mai.


“Tại kỳ điều chỉnh này, nếu nhà điều hành giữ nguyên mức trích Quỹ bình ổn thì giá xăng, dầu sẽ giảm 700 đồng một lít. Ngược lại, nếu cơ quan quản lý bỏ sử dụng quỹ thì giá chỉ giảm khoảng 300 đồng mỗi lít. Để hài hòa, tôi nghĩ cơ quan bình ổn sẽ bỏ sử dụng quỹ để giảm ở mức hợp lý cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng”, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu TP Hồ Chí Minh nhận định.

Tại kỳ điều chỉnh trước, do giá xăng dầu tăng mạnh nên nhà điều hành đã tăng chi Quỹ bình ổn giá với xăng RON 92 tăng lên 414 đồng/lít, xăng E5 là 364 đồng, dầu diesel 300 đồng/lít; dầu hoả 297 đồng, còn dầu madut là 304 đồng/kg.

Theo đó, giá xăng RON 92 phổ biến ở mức 17.583 đồng/lít, xăng E5 17.382 đồng; dầu diesel không cao hơn 13.819 đồng/lít; dầu hỏa là 12.338 đồng/lít và dầu madut không quá 10.966 đồng/kg.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngày mai, giá xăng có thể giảm mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.