Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gắn kết tình quân - dân

Minh Phú| 05/05/2017 06:43

(HNM) - Cùng nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh; hỗ trợ các xã nạo vét kênh mương, xây dựng công trình phúc lợi... là những việc làm ý nghĩa, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội thời gian qua nhằm hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới, gắn kết tình quân - dân.


Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô hỗ trợ nhân dân xã Yên Trung, huyện Thạch Thất (Hà Nội) xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thái Hiền


Việc làm thiết thực ở Phú Xuyên

Những tuyến đường ven làng ở xã Phú Túc (Phú Xuyên) đã được phủ bóng cây xanh do Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Xuyên trao tặng. Sau khi trồng, 200 cây xà cừ đã được bà con các thôn chăm sóc cẩn thận để tỏa bóng mát, làm đẹp làng quê. Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc Nguyễn Thanh Thủy cho biết, Phú Túc đang nỗ lực để "về đích" chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017. Hiện nay, xã đang gấp rút hoàn thiện các tiêu chí còn lại, trong đó, việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường rất thiết thực và ý nghĩa.

Hưởng ứng phát động của Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Xuyên đã tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua đạt kết quả thiết thực. Trung tá Đinh Văn Tiến, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Xuyên cho biết: Năm 2017, Ban Chỉ huy quân sự huyện triển khai tặng 500 cây xanh và cùng nhân dân 2 xã Phú Túc và Quang Lãng trồng, chăm sóc với thông điệp "Bảo vệ môi trường, xây dựng NTM, đô thị văn minh". Trước đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai trao tặng một số thiết bị y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trị giá gần 200 triệu đồng cho Trạm Y tế xã Chuyên Mỹ. Không những vậy, cán bộ, chiến sĩ còn tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương dồn điền đổi thửa, hiến đất làm đường. Những hoạt động trên đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cải thiện đời sống nhân dân...

Nghĩa tình quân - dân

Không riêng gì Phú Xuyên, những năm qua, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM” do Bộ Quốc phòng phát động đã được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cụ thể hóa bằng chủ đề “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng NTM” đã phát huy hiệu quả rõ rệt, được chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận. Điển hình như sự kiện hàng trăm cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng hơn 700 thanh niên tình nguyện đã không quản ngại vất vả cùng nhau góp sức xây dựng công trình “Đường thanh niên” tặng nhân dân xã Phùng Xá (huyện Thạch Thất) vào năm 2013. Tuyến đường dài 700m, rộng 5m đã hoàn thành chỉ sau 3 ngày, giúp nhân dân sản xuất, kinh doanh thuận lợi hơn.

Trong 5 năm trở lại đây, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã kiện toàn các tổ công tác dân vận. Các tổ này cùng với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân giải quyết tốt các vụ việc phức tạp. Tiếp tục thực hiện phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng NTM”, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh đã tham gia hơn 5.000 ngày công lao động giúp địa phương xây dựng các công trình phúc lợi: Đường giao thông, nhà văn hóa, nạo vét kênh mương... Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020, lực lượng vũ trang Thủ đô đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tham gia gần 10.000 ngày công lao động giúp các địa phương xây dựng các công trình dân sinh.

Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối NTM Hà Nội Lê Thiết Cương cho rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có các đơn vị bộ đội không chỉ hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM mà còn khẳng định tình cảm quân - dân thắm thiết, bền chặt, tạo sức mạnh tổng hợp cùng nhau xây dựng Hà Nội trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gắn kết tình quân - dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.