Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dự báo, ngành Chăn nuôi còn khó khăn

Thúy Nga| 15/05/2017 06:56

(HNM) - Sở NN&PTNT Hà Nội vừa có dự báo tình hình giá thịt lợn hơi trên thị trường các tháng tiếp theo trong năm 2017.


Theo đó, do đàn lợn nái trên địa bàn thành phố giảm không đáng kể nên đàn lợn thương phẩm vẫn tăng cả về số lượng, sản lượng và vượt so với nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô từ 200 đến 250 tấn/ngày. Do cung vượt cầu, kéo theo giá bán lợn giống giảm, số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi lợn trên địa bàn thành phố sẽ giảm về quy mô và thời gian phục hồi chăn nuôi chậm.

Dự báo, trong những tháng tới, do mùa hè, người dân sẽ chuyển sang sử dụng các loại thực phẩm khác, từ đó sức tiêu thụ thịt lợn thấp, sẽ gây thêm khó khăn cho ngành Chăn nuôi.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dự báo, ngành Chăn nuôi còn khó khăn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.