Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cụ thể chính sách thúc đẩy phát triển ngoại thương

Trung Hiếu| 26/05/2017 06:35

(HNM) - Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý ngoại thương, đa số đại biểu Quốc hội thống nhất, cần thiết ban hành luật.


Ảnh: Nhân Dân


Đại biểu Nguyễn Thanh Thủy (Đoàn Hậu Giang) nêu rõ, quản lý ngoại thương liên quan đến nhiều văn bản pháp luật hiện hành, liên quan đến tự vệ thương mại, chống bán phá giá… Vì vậy, việc xây dựng luật cần bảo đảm đồng bộ trong hệ thống pháp luật, phù hợp với các điều ước quốc tế cũng như thông lệ quốc tế trong ngoại thương.

Đại biểu Phạm Văn Tuân (Đoàn Thái Bình) nhấn mạnh thêm, cần xác định rõ thẩm quyền của chủ thể quản lý nhà nước như Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước ở mỗi cấp. Đồng thời làm rõ việc phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương liên quan đến một số nội dung lĩnh vực phù hợp với thẩm quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Mặc khác, cần quy định thêm điều, khoản về nhiệm vụ, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong việc cải cách thủ tục hành chính, áp dụng khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin trong việc điều hành cấp giấy phép quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong thực hiện luật này.

Đặc biệt, các đại biểu đề nghị, cần quy định cụ thể chính sách khuyến khích, thúc đẩy phát triển ngoại thương; phân cấp mạnh hơn cho chính quyền địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để thúc đẩy xúc tiến thương mại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cụ thể chính sách thúc đẩy phát triển ngoại thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.