Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm, giá rau xanh và hoa quả giải nhiệt tăng vọt

Hồng Anh - Tiến Đạt| 05/06/2017 15:21

(HNMO) – Đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ ngoài trời luôn vượt ngưỡng 40 độ C đã đẩy giá rau xanh và các mặt hàng hoa quả giải nhiệt tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Nội tăng khá mạnh.


Tại chợ Thanh Xuân Nam, khoảng 10h sáng, lượng người đi chợ đã thưa thớt hẳn. Chị Loan, một tiểu thương kinh doanh rau xanh tại chợ cho biết, mấy ngày nay, thời tiết nắng nóng nên các bà nội trợ tranh thủ đi chợ từ rất sớm để tránh nắng, hoặc mua nhiều thực phẩm dự trữ luôn mấy ngày để đỡ phải đi chợ nhiều lần. Nắng nóng gay gắt khiến rau quả nhanh bị héo úa nên chị không dám nhập nhiều hàng như thường lệ mà chỉ bán hàng cầm chừng.

Theo chị Loan, giá các mặt hàng rau xanh như rau dền, rau muống, mùng tơi, rau ngót... đều tăng khoảng 1.000-2.000 đồng so với thời điểm trước đợt nắng nóng. Rau dền có giá khoảng 6.000 đồng/mớ, rau muống 5.000-6.000 đồng/mớ, rau ngót 5.000 – 7.000 đồng/mớ, mùng tơi 6.000 đồng/mớ... Các loại quả như mướp, bầu, bí xanh cũng tăng giá khoảng 2.000-4.000 đồng/kg lên mức 12.000 – 18.000 đồng/kg.

Chanh tươi, bí xanh, mướp, rau xanh... đều tăng giá mạnh.


Trái ngược với cảnh bán hàng cầm chừng ở cửa hàng rau xanh, các quầy hàng hoa quả, đặc biệt là các loại hoa quả giải nhiệt lại đắt khách hơn thường lệ. Chị Thủy, chủ quầy hàng hoa quả ở chợ Thành Công cho biết, chỉ trong sáng nay, chị đã bán được hơn 40 quả dừa xiêm, với mức giá 25.000 đồng/quả do nhu cầu giải khát của người dân tăng cao.

Ngoài dừa xiêm, các loại hoa quả giải nhiệt khác như dưa hấu, cam sành, dưa lê... cũng bán chạy mặc dù giá tăng cao hơn hẳn so với mấy ngày trước đây. Giá dưa hấu tăng khoảng 5.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg, cam sành tăng vọt 10.000-15.000 đồng/kg lên 50.000 -55.000 đồng/kg, dưa lê tăng 5.000 đồng/kg lên 35.000 đồng/kg.

Tại chợ Hôm Đức Viên, dưa hấu được bán với giá 22.000 đồng/kg, cam sành 60.000-70.000 đồng/kg, chôm chôm 60.000 đồng/kg. Các tiểu thương cho biết, giá các mặt hàng này tại chợ đầu mối đã tăng 5.000-10.000 đồng/kg tùy loại quả, vì thế giá bán lẻ tại chợ cũng tăng theo, nhưng nhu cầu tiêu dùng của người dân không hề giảm sút. 

Giá rau xanh cũng tăng khá mạnh: Rau muống 7.000 đồng/mớ (tăng 2.000 đồng), rau dền 5.000 đồng/mớ (tăng 1.000 đồng), mùng tơi 6.000 đồng/mớ (tăng 1.000 đồng), hành lá 15.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng), chanh tươi 3.000-4.000 đồng/quả (tăng 1.000-1.5000 đồng).

Dưa hấu, cam sành là các loại quả tiêu thụ mạnh nhất mùa nắng nóng.


Tại một số khu chợ nhỏ ở khu vực cầu Vĩnh Tuy, Trần Khát Trân… giá các loại rau tăng nhẹ từ 1.000 – 1.500 đồng/mớ. Chị Hà, một tiểu thương ở chợ Trần Khát Trân cho hay: “Các loại rau xanh đồng loạt tăng giá nhưng một số loại như rau muống, bầu, bí xanh vẫn rất đắt hàng. Nguồn cung hành lá ít đi vì người đi phân phối ngại di chuyển khi trời nắng gắt, nên giá hành lá tăng khá mạnh, từ 10.000 đồng lên 15.000 đồng/kg”.

Còn tại hệ thống siêu thị Vinmart, giá rau quả không có nhiều biến động do nguồn cung được bảo đảm ổn định và điều kiện bảo quản tốt nên rau quả không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết như tại các chợ truyền thống. Rau ngót có giá 37.000 đồng/kg, mồng tơi 21.000 đồng/kg, đậu bắp 24.000 đồng/kg, rau muống 12.000 đồng/kg...

Đối với các mặt hàng hoa quả, cam sành loại nhỏ 44.800 đồng/kg, loại to 61.400 đồng/kg, dưa lê 28.000 đồng/kg, dừa xiêm Bến Tre 26.000 đồng/quả, dưa hấu có hạt 28.000 đồng/kg, dưa hấu không hạt 57.000 đồng/kg...

Phần lớn các tiểu thương kinh doanh rau quả tại các chợ đều dự báo, trong vài ngày tới, khi thời tiết nắng nóng chấm dứt, giá rau xanh và trái cây sẽ "hạ nhiệt", trở lại mặt bằng giá cũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm, giá rau xanh và hoa quả giải nhiệt tăng vọt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.