Theo dõi Báo Hànộimới trên

Buôn lậu qua đường hàng không: Ngày càng tinh vi

Thanh Tàu| 26/06/2017 06:57

(HNM) - Gần đây, tình trạng buôn lậu qua đường hàng không được tổ chức thành đường dây hoạt động xuyên quốc gia, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.


Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, Chi cục bắt 56 vụ buôn lậu qua đường hàng không, với tổng trị giá hàng hóa hơn 100 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 7 vụ, trong đó có 5 vụ buôn lậu ngà voi, động vật hoang dã, sừng tê giác.

Cán bộ công chức hải quan cửa khẩu kiểm tra thực tế hàng hóa.


Điển hình nhất là ngày 14-6-2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện 2 đối tượng trên chuyến bay từ Châu Phi nhập cảnh vào Việt Nam, vận chuyển trái phép 8 khúc sừng tê giác với tổng trọng lượng gần 4kg.

Theo lực lượng hải quan, các đối tượng đã cất giấu số sừng tê giác trên trong hành lý cá nhân như: Hộp mỹ phẩm, ấm đun nước bằng sành, hộp bánh quy… nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Theo ông Lê Tuấn Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, số hàng trên đã lọt qua hải quan nhiều nước và đến Việt Nam mới bị phát hiện.

Ông Lê Tuấn Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, thời gian gần đây, một số đối tượng đã lợi dụng tuyến đường hàng hóa quá cảnh qua Campuchia để buôn lậu và đây được xem là thủ đoạn buôn lậu mới. Ngày 29-5 vừa qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với C74 và PC46 tạm giữ lô hàng của Công ty TNHH MTV Tiếp vận và Phân phối Phương Đông (địa chỉ tại 24C đường D5B, phường Phú Mỹ, quận 7) do ông Trần Thiết Cường (sinh năm 1965, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Phước) làm giám đốc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi kiểm tra, cơ quan hải quan phát hiện toàn bộ lô hàng là một máy đánh bạc Roulette đã qua sử dụng bị tháo rời và không có giấy phép. Đây là mặt hàng cấm nhập khẩu tại Việt Nam và phải có giấy phép của Bộ Công Thương khi làm thủ tục quá cảnh.

Để công tác đấu tranh với loại tội phạm nói trên đạt hiệu quả, mới đây, Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã đưa vào thí điểm thực hiện hệ thống máy soi ngầm hành lý tại ga đến Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Hệ thống này nhằm phục vụ công tác quản lý chặt chẽ hành lý, hàng hóa của khách, tạo thông thoáng cho hành khách nhập cảnh.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất còn xây dựng quy trình thủ tục đối với hành lý của hành khách nhập cảnh qua máy soi ngầm, gắn chip theo dõi, quản lý đối với hành lý có nghi vấn, góp phần giảm thời gian thông quan, tạo môi trường văn minh, hiện đại nhưng vẫn bảo đảm công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Buôn lậu qua đường hàng không: Ngày càng tinh vi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.