Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điều chỉnh quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long thành vùng nông nghiệp sinh thái

Khoa Khánh| 05/08/2017 06:23

(HNM) - Ngày 4-8, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị thẩm định điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long.


Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chia Đồng bằng sông Cửu Long thành 6 khu vực nông nghiệp sinh thái để làm nổi bật bản sắc của vùng, tận dụng tối đa ưu thế thiên nhiên. Các vùng sinh thái nông nghiệp được tính đến khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; lựa chọn phát triển đô thị gắn với sinh thái; tận dụng lợi thế sông nước để phát triển các tuyến giao thông thủy, thay vì đầu tư quá nhiều cho các dự án cao tốc đường bộ lớn. Không gian cảnh quan sông nước, vườn cây ăn trái, rừng ngập mặn, rừng ngập nước, vườn quốc gia được bảo tồn…

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm 13 tỉnh, thành phố với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 40.604km2; đóng góp khoảng 18% GDP toàn quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều chỉnh quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long thành vùng nông nghiệp sinh thái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.