Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng huy động quá sức dân

Phương Nguyên| 15/08/2017 06:48

(HNM) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân người đứng đầu nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng huy động quá sức dân, nợ đọng xây dựng cơ bản sai quy định...



Trong Thông báo 353/TB-VPCP cho biết, đến hết tháng 7-2017 cả nước có 2.776 xã (31,1%) và 34 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết 31-1-2017, tổng số nợ xây dựng cơ bản của 45/63 tỉnh, thành phố khoảng 9.807 tỷ đồng, có 18 tỉnh không có nợ...

Để tháo gỡ khó khăn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về nông thôn mới, tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hiệu quả...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng huy động quá sức dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.