Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chưa đủ cơ sở kết luận thương nhân nước ngoài thao túng thị trường hồ tiêu Việt Nam

Thanh Hiền| 19/08/2017 07:38

(HNM) - Bộ Công Thương vừa cho biết, trước thông tin thương nhân nước ngoài thao túng thị trường và giá hồ tiêu Việt Nam, Bộ đã tìm hiểu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), Sở Công Thương các tỉnh trọng điểm trồng hồ tiêu trong nước.

Thu hoạch hồ tiêu. (Ảnh minh họa: KT)


Theo Bộ Công Thương, thông tin này xuất phát từ website của VPA. Bộ Công Thương đã đề nghị VPA cung cấp danh sách cụ thể các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi rủi ro trong giao dịch với thương nhân nước ngoài. Tuy nhiên, tại Văn bản 38/HTVN-CV (ngày 10-8-2017) gửi Bộ Công Thương, VPA cho biết “không có nguồn lực và cũng không thống kê được cụ thể danh sách doanh nghiệp bị ảnh hưởng”; đồng thời thông tin trên mang tính “nội bộ”, cảnh báo, chia sẻ giữa các hội viên VPA.

Theo báo cáo của Sở Công Thương các tỉnh trọng điểm trồng hồ tiêu trong nước, hiện chưa phát hiện tình trạng thương nhân nước ngoài thao túng giá hồ tiêu như phản ánh trên một số báo. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, đúng pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chưa đủ cơ sở kết luận thương nhân nước ngoài thao túng thị trường hồ tiêu Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.