Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải “bài toán” tích tụ ruộng đất bằng tư duy thị trường

Võ Lâm| 26/08/2017 06:51

(HNM) - Ngày 25-8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về “Tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp - vấn đề và giải pháp”.

Một mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất ở huyện Đan Phượng đã phát huy hiệu quả. Ảnh: Bá Hoạt


Khai mạc hội thảo, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật về đất đai đã được hoàn thiện; nhiều ý tưởng, mô hình và phương thức tích tụ, tập trung ruộng đất đã phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, ngay trong đề dẫn hội thảo, PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, tích tụ tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp đồng thời cũng có những ảnh hưởng, tác động lớn về mặt xã hội, đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết.

Theo GS.TS Đỗ Hoài Nam, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, giải “bài toán” tích tụ ruộng đất phải bằng tư duy thị trường và phải có giải pháp thị trường. Vì vậy, cần phát triển thị trường ruộng đất, tạo điều kiện cho người dân được chuyển nhượng, cho thuê, góp cổ phần bằng ruộng đất.

TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư có ý nghĩa quyết định đối với phát triển của nền nông nghiệp vốn thường xuyên phải “giải cứu.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cảnh báo, đi kèm với việc tăng cường tích tụ, tập trung ruộng đất, công tác quản lý nhà nước phải thật kín kẽ, không để chính sách bị lợi dụng, biến tướng; tích tụ, tập trung ruộng đất để làm đất công nghiệp, đất đô thị...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải “bài toán” tích tụ ruộng đất bằng tư duy thị trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.