Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá xăng giảm sau 5 lần tăng liên tiếp

Theo Vietnamnet| 05/10/2017 17:51

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá xăng từ 16h55' chiều nay (5-10), sau 5 lần tăng liên tiếp, mức giảm từ 110-130 đồng/lít. Riêng giá dầu hỏa, dầu mazut lại điều chỉnh tăng.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh như sau:

Xăng RON 92 giảm 112 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.999 đồng/lít; xăng E5 giảm 105 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.731 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 147 đồng/lít, nhưng không cao hơn 14.588 đồng/lít; dầu hỏa tăng 318 đồng/lít, nhưng không cao hơn 13.433 đồng/lít. Dầu mazut tăng 212 đồng/kg, nhưng không cao hơn 11.748 đồng/kg.

Thời gian điều chỉnh từ 16h55' chiều 5-10.

Như vậy, giá xăng đã được điều chỉnh giảm sau 5 lần tăng liên tiếp.

Giá xăng giảm nhẹ sau 5 lần điều chỉnh tăng


Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành, đồng thời, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng khoáng là 130 đồng/lít; xăng E5 110 đồng/lít; dầu diesel 180 đồng/lít; dầu hỏa 190 đồng/lít và dầu mazut là 100 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành trước (ngày 20-9), Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng một loạt giá xăng, dầu. Đó là lần thứ 5 liên tiếp xăng tăng giá.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 19 kỳ điều chỉnh. Trong đó giá xăng tăng 8 lần, giảm 7 lần, còn lại là giữ nguyên. Lần tăng giá mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay là vào ngày 4-8. Khi ấy, giá xăng tăng tới 599 đồng/lít.

Tổng cộng sau 8 lần tăng giá, giá xăng đã tăng thêm gần 3.200 đồng. 7 lần giảm giá xăng tổng cộng là 2.683 đồng. Như vậy từ đầu năm đến nay, giá xăng tăng thêm khoảng 516 đồng/lít.

Trong 3 tháng qua, giá dầu thế giới đã liên tục tăng với mức tăng thêm khoảng 15%. Thị trường dầu đã có đợt tăng mạnh vào tháng 8 và tháng 9, giá dầu thô Brent có lúc đã tiệm cận mốc 60 USD/thùng vào cuối tháng trước. Không giống như những đợt giá dầu hồi phục ngắn ngủi trong năm 2015, 2016 và đầu năm nay, đợt tăng giá dầu gần đây cho thấy mức độ cân bằng cung cầu về dầu thô đang cải thiện.

Điều này cũng khiến giá xăng trong nước liên tục tăng.

Đến đầu tuần này, giá dầu thế giới đã chững lại, từ mốc 58-59 USD/thùng, giá dầu đã xuống mức 55 USD/thùng. Ngày 4-10 giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 35 cent xuống 55,65 USD/thùng.

Sự giảm giá này do những lo ngại rằng giá tăng đã kéo dài trong quý 3 sẽ không thể tiếp tục trong quý 4 năm nay.

Một nguyên nhân nữa ngăn cản giá dầu tăng tiếp là sản lượng đang tăng lên tại Mỹ, quốc gia không tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Sản lượng của Mỹ đạt 9,55 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 7-2017 và không xa mức 9,61 triệu thùng/ngày ghi nhận từ tháng 6-2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá xăng giảm sau 5 lần tăng liên tiếp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.