Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại với doanh nghiệp Anh

Hồng Sơn| 13/10/2017 06:17

(HNM) - Ngày 12-10, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP Hà Nội tổ chức tọa đàm “Gặp gỡ Hà Nội - Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc: Tăng cường quan hệ đối tác kinh tế”.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Hà Nội hiện đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 17,4% về số dự án và 8,7% tổng vốn đăng ký. Trong đó, Vương quốc Anh có 66 dự án, với tổng vốn đầu tư 416 triệu USD, đứng thứ 13 trong các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Hà Nội. Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội sang thị trường Anh đạt 524 triệu USD, chiếm 4,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội. Kết quả hợp tác đầu tư, thương mại trên chưa tương xứng với nhu cầu và tiềm năng của hai bên.

Thời gian tới, Hà Nội mong muốn doanh nghiệp Anh đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh, như: Tài chính, ngân hàng, giáo dục - đào tạo, du lịch, thương mại, công nghệ thông tin, công nghệ cao… là những lĩnh vực mà Hà Nội ưu tiên thu hút dự án thông qua nhiều hình thức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại với doanh nghiệp Anh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.