Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thúc đẩy kinh tế số phát triển

Châu Anh| 18/10/2017 15:34

(HNMO) - Thương mại điện tử thế giới chiếm 8% doanh thu bán lẻ, nhưng tại nước ta mới chỉ đạt trên 3%. Chính phủ đặt mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp đến năm 2020, trong khi cả nước hiện có 600.000 doanh nghiệp... Những con số này cho thấy thị trường còn rất lớn...


Theo Phó Thủ tướng, các nhà đầu tư nước ngoài không chỉ góp phần phát triển ngành mà còn thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam nói chung.

"Điều quan trọng là đầu tư vào ngành CNTT-TT sẽ giúp đầu tư vào các ngành khác, giúp các doanh nghiệp khác cùng sử dụng lợi ích của CNTT đem lại để thúc đẩy nền kinh tế phát triển hiệu quả hơn"- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị.


Để đạt được mục tiêu phát triển doanh nghiệp mà Chính phủ đã đề ra, Phó Thủ tướng cho rằng trước tiên phải tăng năng suất lao động quốc gia, trong đó phải chuyển dịch cơ cấu lao động trên cơ sở áp dụng công nghệ vào mọi lĩnh vực của đời sống mà CNTT-TT giữ vai trò quan trọng; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực... Hiện Chính phủ đã chỉ đạo các ngành, trong đó có Bộ TT-TT rà soát lại các quy định để tạo môi trường thông thoáng nhất cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Đặc biệt, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm về an toàn, an ninh thông tin và quản lý hoạt động kinh doanh qua biên giới, tránh thất thu thuế...

Theo Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn, Việt Nam đầu tư vào CNTT so với các lĩnh vực khác không lớn nhưng đạt hiệu quả tương đối cao và là một trong những ngành hấp dẫn đầu tư cả trong và ngoài nước. Bộ TT-TT đã và đang cụ thể hóa chiến lược phát triển công nghiệp CNTT với mức tăng trưởng mục tiêu đạt trung bình 15%/năm, để công nghiệp CNTT trở thành mũi nhọn của nền kinh tế số. Cụ thể, Bộ sẽ thúc đẩy hình thành kinh tế số, tận dụng tối đa ưu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như: Xúc tiến theo hướng tạo hệ sinh thái tương hỗ, kết nối nội lực của các đơn vị trong, ngoài nước và Chính phủ; phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy nhân lực, kết nối các doanh nghiệp CNTT với đơn vị hành chính sự nghiệp để chia sẻ, trao đổi thông tin…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn tham quan gian hàng.


Bên cạnh đó, Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế ngành TT-TT còn có các nội dung bàn thảo và khuyến nghị của các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp về: Chính sách TT-TT và các chính sách liên quan của Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu đầu tư, kinh doanh trong nền kinh tế số; đánh giá tiềm năng thị trường kinh tế số của Việt Nam; các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp số Việt Nam phát triển...

Cũng nằm trong các hoạt động của Hội nghị là triển lãm với sự góp mặt của các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp CNTT-TT hàng đầu Việt Nam như: VNPT giới thiệu các giải pháp về đô thị thông minh và IoT, giải pháp hạ tầng viễn thông và internet, du lịch thông minh; VNG giới thiệu xu hướng thanh toán điện tử do chính đơn vị này nghiên cứu như ZaloPay (thanh toán qua QR code); các gian hàng của Sở TT-TT Hà Nội, Sở TT-TT Thanh Hóa ... giới thiệu về kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT-TT của địa phương...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy kinh tế số phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.