Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên lần thứ III

Ánh Dương| 27/10/2017 07:10

(HNM) - Tối 26-10, tại Sân vận động huyện Phú Xuyên, đã diễn ra Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên lần thứ III - năm 2017.

Tới dự có: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản...


Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cắt băng khai mạc lễ hội.


Là địa phương có nhiều nghề và làng nghề truyền thống lâu đời, hiện nay, tất cả 156 làng, cụm dân cư trên địa bàn huyện Phú Xuyên đều có nghề. Trong đó, 78 làng nghề được duy trì và phát triển mạnh; 40 làng nghề đã được UBND thành phố công nhận Làng nghề truyền thống, tiêu biểu là các làng nghề: Khảm trai, sơn mài xã Chuyên Mỹ; Đan cỏ tế xã Phú Túc; May mặc xã Vân Từ; Da giày xã Phú Yên; Đồ gỗ cao cấp các xã: Tân Dân, Văn Nhân; Dệt tơ lưới chã xã Quang Trung; Cơ - kim khí xã Đại Thắng và thị trấn Phú Minh...

Toàn huyện Phú Xuyên hiện có 24.500 hộ sản xuất tiểu - thủ công nghiệp với 39.939 lao động. Giá trị sản xuất tiểu - thủ công nghiệp làng nghề ước đạt 4.550 tỷ đồng. Thu nhập bình quân lao động làm nghề đạt 52 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, còn có 385 công ty, doanh nghiệp; 6 HTX công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp; 8 tổ chức, quỹ tín dụng; 3 hiệp hội sản xuất, kinh doanh liên quan đến sản xuất tiểu - thủ công nghiệp, làng nghề…

Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên lần thứ III - năm 2017 nhằm tri ân những bậc tiền nhân đã có công truyền nghề cho nhân dân; đồng thời, khen thưởng, khuyến khích, động viên và ghi nhận cá nhân, tổ chức có thành tích trong việc đóng góp, xây dựng phát triển nghề, làng nghề... Tại lễ hội, có gần 500 gian hàng trưng bày sản phẩm tiểu - thủ công mỹ nghệ đặc sắc của các làng nghề truyền thống. Lễ hội diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 26 đến 29-10) với các hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Triển lãm ảnh và nghệ thuật sắp đặt; Giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống; Biểu diễn tay nghề truyền thống; Kết nối tour du lịch; Thi đấu các trò chơi dân gian; Phát động phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Thay mặt lãnh đạo huyện, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Phạm Hải Hoa đã trang trọng gióng hồi trống chính thức khai mạc lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên lần thứ III - năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên lần thứ III

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.