Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quốc hội bắt đầu 2,5 ngày thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách

Bảo Hân| 31/10/2017 07:59

(HNMO) - Bắt đầu từ sáng nay (31-10), các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; kế hoạch tài chính giai đoạn 2018-2020.

Theo dự kiến chương trình làm việc, nội dung này sẽ kéo dài đến hết sáng 2-11.

ĐBQH phát biểu ý kiến tại hội trường.


Trong quá trình thảo luận, các thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình một số vấn đề ĐBQH nêu. Toàn bộ các phiên thảo luận, giải trình đều được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình và phát thanh để cử tri và nhân dân tiện theo dõi, giám sát.

Trước đó, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, GDP ước cả năm đạt 6,7%.

Qua thực tiễn chỉ đạo điều hành 9 tháng qua, Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định, với nỗ lực phấn đấu trong thời gian còn lại, dự báo cả năm 2017 chúng ta đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đây là một thành công lớn của đất nước ta, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng giảm dần khai thác tài nguyên, chuyển sang công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển các ngành dịch vụ, du lịch.

Báo cáo trước Quốc hội, người đứng đầu Chính phủ  bày tỏ quyết tâm từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; không chủ quan trong chỉ đạo điều hành, nhất quán mục tiêu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC; chú trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cũng tại kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ cũng đã trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội bắt đầu 2,5 ngày thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.