Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2017

Nguyễn Mai| 10/11/2017 06:32

(HNM) - Tối 9-11, tại Nhà Triển lãm Nông nghiệp Việt Nam (số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội), Bộ NN&PTNT phối hợp với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2017.

Hội chợ quy tụ 250 gian hàng thuộc nhiều nhóm nghề như: Kim hoàn; gốm sứ, pha lê thủy tinh; điêu khắc; chạm khảm từ đá, gỗ, sừng; hàng mây song, tre nứa, dệt thổ cẩm, lụa và các chất liệu khác; hoa khô, hoa lụa, hoa đất, hoa gỗ, khảm trai, sơn son thếp vàng; nhóm hàng nông sản chế biến… Các sản phẩm đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; các đơn vị làng nghề, phố nghề, cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ; các nghệ nhân, thợ thủ công, hộ gia đình; các hiệp hội, hợp tác xã, cơ sở làng nghề...

Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 13-11-2017. Ngoài giới thiệu và bán sản phẩm, các nghệ nhân, thợ giỏi đến từ nhiều làng nghề còn trình diễn, chế tác các sản phẩm ngay tại Hội chợ cùng nhiều hoạt động khác như hội thảo bàn giải pháp phát triển làng nghề gắn với du lịch…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.