Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sôi động thị trường mùa Noel

Thanh Hiền| 18/12/2017 06:31

(HNM) - Ngày 17-12, chỉ còn một tuần là tới lễ Noel, các cửa hàng kinh doanh đồ trang trí trên phố Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Cân... đã rực rỡ sắc màu. Các mặt hàng phục vụ Noel do Việt Nam sản xuất đa dạng về mẫu mã, giá bán phù hợp, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Ảnh: Quang Thái


Cụ thể, cây thông Noel nhựa cao 1,5m có giá dao động 200.000 - 400.000 đồng/cây; cây thông loại nhỏ kích thước từ 30 - 50cm có giá dưới 100.000 đồng/cây; cây thông loại lớn có giá bán 2 - 3 triệu đồng/cây.

Chị Thu Hương, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết, giá cả các mặt hàng trang trí cho lễ Giáng sinh, như quả thông, dây kim tuyến treo cửa, hộp quà, túi quà, ông già Noel, công chúa tuyết nhồi bông, bảng chữ Merry Christmas… do Việt Nam sản xuất không có nhiều thay đổi so với năm ngoái.

Trong đó, chuông trang trí có giá bán 50.000 - 350.000 đồng/sản phẩm; quả cầu giá 20.000 - 50.000 đồng/hộp 6 - 8 quả; người tuyết giá khoảng 150.000 - 350.000 đồng tùy theo kích cỡ, những chú tuần lộc giá bán 120.000 - 250.000 đồng...

Đặc biệt, trang phục ông già Noel, váy công chúa tuyết dành cho trẻ em do các cơ sở may mặc của Hà Nội sản xuất, giá dao động 70.000 - 250.000 đồng/bộ, bán khá chạy.

Để thu hút người tiêu dùng, các siêu thị, cửa hàng bán lẻ đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, như giảm giá 5% - 50%, mua hàng tặng quà, bốc thăm trúng thưởng trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi động thị trường mùa Noel

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.