Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng tăng

T.Hương| 02/01/2018 11:29

(HNMO) - Hiện doanh nghiệp đang lỗ 400-500 đồng/lít dầu và 300 đồng/lít xăng. Vì thế, nhiều khả năng trong kỳ điều chỉnh tới giá các mặt hàng này đi lên.

Theo chu kỳ, ngày 4-1 là thời điểm doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối trong nước điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng này.


Giá xăng nhiều khả năng tăng.


Trao đổi với PV HNMO sáng nay (2-1), lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối tại miền Bắc cho biết, đã tính mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu là 80-460 đồng/lít (kg) dầu và 523-546 đồng/lít xăng, doanh nghiệp đang lỗ khoảng 400-500 đồng/lít dầu và 300 đồng/lít xăng. “Vì vậy, trong kỳ tới giá các mặt hàng này nhiều khả năng sẽ tăng. Mức tăng có là thể tương đương với mức lỗ của doanh nghiệp”, lãnh đạo doanh nghiệp này nói.

Số liệu về giá xăng tại Singapore, thị trường mà doanh nghiệp trong nước nhập khẩu nhiều, từ ngày 20-12-2017, thời điểm giá xăng, dầu trong nước được điều hành giữ nguyên, đến ngày 28-12-2017 giá các mặt hàng này chỉ có một phiên giảm, còn lại đều tăng, thậm chí có phiên giá tăng đến gần 3 USD/thùng.

Nếu diễn biến như dự báo thì đây là lần đầu tiên giá xăng tăng trong năm 2018, cũng là lần đầu tiên tăng kể từ ngày 5-12-2017.

Vào ngày 20-12 vừa qua, giá xăng và giá dầu hỏa, mazut giữ nguyên. Giá xăng E5 vẫn là 18.243 đồng/lít; giá dầu hỏa ở mức 13.617 đồng/lít và dầu mazut là 12.382 đồng/kg. Riêng giá dầu diesel tăng 150 đồng, lên 15.169 đồng/lít.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng tăng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.