Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiên trì thực hiện tăng trưởng nhanh, bền vững

Hồng Sơn| 12/01/2018 07:05

(HNM) - Ngày 11-1, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2018, với chủ đề

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chủ trì. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại diễn đàn.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, năm 2017, Việt Nam đã hoàn thành cả 13 chỉ tiêu kinh tế quan trọng, trong đó GDP tăng tới 6,81% nhờ những nỗ lực tổng hợp, đồng bộ; nhất là sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, nền kinh tế tăng trưởng chưa vững chắc, chất lượng chưa cao và năng suất lao động thấp. Tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững là chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước, là đích phấn đấu của nền kinh tế. Sắp tới, Đảng sẽ có nghị quyết về thực hiện tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, cũng như việc xác định giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu này. Trong đó, nội dung quan trọng hàng đầu là đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ và xây dựng nền giáo dục tương ứng nhằm nâng cao năng suất lao động...

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm 2017 là năm thành công của nền kinh tế Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng hàng đầu khu vực. Nền kinh tế đã có bước tiến tích cực, khả năng chống chịu trước yếu tố bất lợi, phức tạp từ bên ngoài được nâng lên một bước. Nhưng Việt Nam cũng đang đối diện một số thách thức về trung và dài hạn. Đó là chất lượng tăng trưởng chưa cao, năng suất lao động thấp...

Thủ tướng cho rằng, diễn đàn cần thu hút ý kiến của các cơ quan, chuyên gia để tìm giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế, kết hợp thoát bẫy thu nhập trung bình. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, chủ động tăng trưởng bằng sức sáng tạo và tăng năng suất lao động thay vì sử dụng vốn, lao động và tài nguyên như thời gian trước. Mỗi đơn vị, doanh nghiệp cần chủ động huy động, sử dụng tốt nguồn lực, tận dụng cơ hội trong hội nhập quốc tế, phát huy thế mạnh, tiềm năng kết hợp với lợi thế của giai đoạn dân số "vàng" để bứt phá, vươn lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần kiên trì định hướng tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững như cuộc chạy marathon, chứ không phải là chạy nước rút... Tất cả nhằm đưa Việt Nam trở thành "con hổ" kinh tế của Châu Á.

Tham gia đối thoại với các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế cần gắn liền với việc nâng cao mức sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển xã hội, bảo đảm đời sống dân sinh nói chung và an sinh, công bằng xã hội... Cần nhất quán quan điểm “Không ai bị bỏ lại phía sau”. Thủ tướng tâm đắc với kết quả của thị trường chứng khoán và dự trữ quốc gia tăng ấn tượng trong năm 2017. Chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam tăng 20 bậc, bên cạnh năng lực cạnh tranh quốc gia tăng 5 bậc và được dư luận trong, ngoài nước ghi nhận...

* Cũng tại diễn đàn, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức hai hội thảo chuyên đề: "Năng lượng xanh cho phát triển kinh tế bền vững" và "Cải thiện năng suất trong bối cảnh công nghiệp hóa". Các chuyên gia dự hội thảo cho rằng, các nguồn năng lượng hóa thạch như than, dầu mỏ, khí đốt chỉ có hạn, quá trình sử dụng có thể gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến dân sinh. Vì vậy, cần nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng nhà máy điện bằng sức gió, mặt trời để bảo đảm nguồn cung ứng... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên trì thực hiện tăng trưởng nhanh, bền vững

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.