Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rộn ràng không khí phiên chợ quê ngày 30 Tết

Theo VOV| 15/02/2018 21:21

Muôn ngàn ngôi chợ quê trên mọi vùng miền của cả nước, ngày 30 Tết luôn thật đặc biệt, bởi đây là phiên chợ cuối cùng của năm.

Tại nhiều làng quê, khung cảnh chợ ngày 30 Tết nhộn nhịp khác hẳn với các phiên chợ ngày thường. Và ở xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cũng vậy. Phiên chợ Chủ ngày cuối cùng của năm luôn đông đúc, tấp nập...

Phiên chợ quê ngày Tết luôn đặc biệt bởi không chỉ người lớn đi mua sắm mà cả trẻ con cũng háo hức đi cùng.

Đặc biệt, luôn có sự cảm thông, giao hòa giữa người bán và người mua.

Mọi sản vật của địa phương, các mặt hàng hóa phục vụ Tết đều tập trung nhiều cho phiên chợ cuối cùng của năm.

Ai đi chợ mặt mũi cũng tươi vui, rạng rỡ.

Hoa là mặt hàng phổ biến trong phiên chợ quê ngày Tết.

Phiên chợ ngày 30 Tết luôn đông đúc, sầm uất nhất trong năm.

Hàng hóa ở chợ chủ yếu là nông sản, bưởi, chuối, hoa… do bàn tay người nông dân tự làm ra.

Nhiều người hay nói rằng "vui như chợ quê ngày 30 Tết".

Chè tươi là món không thể thiếu trong phiên chợ đặc biệt này.

Đa số người dân mang rau, hoa quả trồng trong vườn nhà ra chợ Tết để bán.

Hàng hóa phiên chợ ngày 30 Tết cũng nhiều hơn ngày thường.

Các mặt hàng rau, hoa quả tươi ngày 30 Tết là đắt nhất bởi mua ngày này về dùng được lâu trong dịp Tết.

Người xe tấp nập trong phiên chợ quê ngày 30 Tết.

Hàng dao cũng đông khách hơn...

Chổi cũng trở thành mặt hàng "hot" dịp cuối năm.

Cửa hàng bánh kẹo lúc nào cũng kín khách.

Dịp cuối năm, hầu như ai đi chợ quê cũng mua quần áo mới để diện Tết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Rộn ràng không khí phiên chợ quê ngày 30 Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.