Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xuất khẩu nhộn nhịp từ đầu năm

Thanh Hiền - Hồng Sơn| 19/02/2018 08:13

(HNM) - Năm 2017 vừa đi qua với kết quả xuất khẩu rất tích cực, được xem như một dấu ấn của nền kinh tế. Đây cũng là hành trang để đất nước bước vào năm 2018 với khí thế quyết tâm, phấn khởi và hướng tới một kết quả cao hơn. Điều đáng ghi nhận là nhịp độ xuất khẩu đang diễn ra nhộn nhịp ngay từ thời điểm đầu năm nay…

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã ký được đơn hàng đến hết quý I hoặc sang cả những tháng tiếp theo, trong đó xuất khẩu nông sản có những dấu hiệu sáng sủa. Theo Bộ Công Thương, sản phẩm hạt điều kỳ vọng tiếp tục gặt hái thành công khi nhu cầu tiêu thụ trên thế giới được dự báo sẽ tăng khá cao. Trong đó, nhiều đơn hàng xuất khẩu hạt điều đã được ký cho đến giữa tháng 4-2018. Tại thị trường Hoa Kỳ, hạt điều được đánh giá là đồ ăn nhẹ lành mạnh, đang dần được chế biến thành sản phẩm thay thế cho bơ và sữa.

Các đơn vị sản xuất khác cũng gặt hái những đơn hàng ngay từ đầu năm. Ông Lương Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp cho biết, nhiều năm qua, đơn vị này luôn duy trì mức tăng trưởng và khẳng định uy tín trên thị trường trong nước cũng như nước ngoài gồm Lào, Campuchia, Kuwait, Dubai, Cuba... Trong tháng đầu năm 2018, công ty đã ký hợp đồng xuất khẩu hàng trăm nghìn sản phẩm khóa và kim khí cho hai công ty là SVT Trading Sole và Công ty Thép Phú Gia tại Lào. Từ năm 2017, sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu có hiệu lực, Công ty Khóa Việt - Tiệp đã tiếp cận thị trường Nga rộng lớn và tiềm năng...

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH May mặc Hùng Nguyệt (quận Long Biên) cho biết, thời điểm tháng 1, tháng 2 là những tháng thấp điểm xuất khẩu của hàng dệt may. Cao điểm thường rơi vào sáu tháng cuối năm. Tuy nhiên năm nay, diễn biến thị trường có những thuận lợi nhất định.

Hoạt động xuất khẩu trái cây cũng có nhiều tín hiệu vui. Công ty TNHH thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu Vina T&T vừa ký nhiều đơn hàng mới, riêng khối lượng hàng đặt trong tháng 1-2018 đã tăng gấp đôi so với tháng 12-2017. Đối tác tại một số thị trường mới như Canada, Ðức đặt mua khối lượng lớn thanh long, chôm chôm, nhãn, dừa, bưởi…

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 1-2018 đạt 20,22 tỷ USD, tăng 41% so cùng kỳ một năm trước đó. Qua đó đưa thặng dư thương mại trong tháng đầu tiên của năm đạt 181 triệu USD. Tình hình xuất khẩu trong nửa đầu tháng 2 cũng đang diễn ra khả quan, hứa hẹn sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào thành tích xuất khẩu quý I năm nay.

Ngành Công Thương đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu năm nay tăng 10% so với năm trước. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, dự báo kinh tế thế giới năm 2018 sẽ tiếp tục phục hồi, mở ra nhiều cơ hội cho xuất khẩu. Môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam được cải thiện mạnh mẽ bởi sự quyết tâm của Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành, tạo ra những tiến bộ trong cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, những đổi mới trong hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp gia tăng đầu tư vào sản xuất cũng như hoạt động sáng tạo sẽ thúc đẩy sản xuất, tạo thêm nguồn hàng cho xuất khẩu...

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo một số vấn đề cần lưu tâm thỏa đáng, như xu hướng bảo hộ trong giao thương quốc tế ngày càng gia tăng. Các nước nhập khẩu đặt ra ngày càng nhiều rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại; yếu tố bất ổn và diễn biến khó lường trên thị trường quốc tế hoặc một số khu vực. Một số mặt hàng nông sản, khoáng sản trong nước đã khai thác đến ngưỡng, vì vậy khó có khả năng tăng trưởng cao về lượng xuất khẩu... Hy vọng, kết quả xuất khẩu sẽ tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế khi kết thúc năm kế hoạch 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất khẩu nhộn nhịp từ đầu năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.