Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá thực phẩm dịp Tết không biến động nhiều

Thanh Hiền - Ngọc Quỳnh| 19/02/2018 08:16

(HNM) - Từ mùng 2 Tết, các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tự chọn trên địa bàn TP Hà Nội đã mở cửa trở lại, thậm chí một số nơi mở cửa tất cả những ngày Tết để đáp ứng nhu cầu của nhân dân.


Nội thành: Giá tăng nhẹ

Từ sáng mùng 2 Tết, nhiều khu chợ tại Hà Nội đã hoạt động bình thường. Ghi nhận tại các chợ: Minh Khai, Bách Khoa, Trại Găng, Nguyễn Cao… (quận Hai Bà Trưng), nhiều hàng quán đã mở cửa, chủ yếu là hàng rau xanh, bún, bánh phở, hoa quả, tạp hóa, hàng ăn nhanh… Các mặt hàng không có sự đột biến lớn về giá so với trước Tết. Bún, đậu và rau xanh là những mặt hàng bán chạy, giá tăng nhẹ so với trước Tết. Cụ thể, bún giá 12.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng), đậu phụ 25.000 đồng/chục (tăng 5.000 đồng).

Giá thực phẩm ổn định trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Anh Tuấn


Các loại rau tăng 2.000-3.000 đồng/mớ. Tại chợ 8-3 (quận Hai Bà Trưng), rau cần 20.000 đồng/mớ, rau cải 8.000-9.000 đồng/mớ, bắp cải 13.000 đồng/kg... Thịt lợn có giá từ 110.000 đến 120.000 đồng/kg. Thịt bò từ 280.000 đến 350.000 đồng/kg (tùy loại); tôm sú giá 450.000-530.000 đồng/kg. Chị Nguyễn Mai Ngọc, tiểu thương kinh doanh hải sản tại chợ 8-3 cho biết, những ngày sát và sau Tết, lượng thực phẩm tươi sống về chợ ít, nên khó tránh khỏi giá tăng.

Cũng trong những ngày Tết, chỉ có một số cửa hàng ăn uống, như phở, bún thang, bún riêu, hải sản, cà phê, cũng như dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch tâm linh mở cửa hoạt động. Giá các món bún, miến, phở, hải sản… được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn trong dịp Tết, tuy có tăng nhưng ở mức chấp nhận được. Cụ thể, bún riêu kèm giò, thịt bò có giá từ 40.000 đến 60.000 đồng/bát; phở bò, gà có giá khoảng 40.000/bát...

Riêng giá cả các mặt hàng tại hệ thống siêu thị vẫn bảo đảm duy trì ổn định, không có hiện tượng khan hàng, tăng giá. Do đó, nhiều khách hàng đã lựa chọn mua rau, thực phẩm tươi sống tại các siêu thị thay cho chợ dân sinh.

Năm nay, nhiều siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục thực hiện đóng cửa muộn và mở cửa sớm trong ngày đầu tiên của năm mới để phục vụ nhân dân. Bà Nguyễn Hải Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cho biết, ngày mùng 1 Tết Hapro đã mở cửa một số điểm phục vụ người dân Thủ đô tại khu vực phố cổ. Hệ thống cửa hàng dịch vụ ăn uống, giải khát của Công ty CP Thủy Tạ mở cửa phục vụ nhu cầu của nhân dân qua Giao thừa... Chuỗi hệ thống siêu thị Circle K mở cửa xuyên Tết, hệ thống siêu thị Big C mở cửa từ mùng 2 Tết để phục vụ người tiêu dùng... Trong khi đó, hệ thống siêu thị Vinmart mở cửa muộn hơn vào ngày mùng 4 Tết.

Ngoại thành: Giá thực phẩm ổn định

Sáng mùng 3 Tết, qua khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới, tại vùng chuyên canh rau màu xã Tiền Yên (huyện Hoài Đức), tuy không khí Tết vẫn tràn ngập, nhưng nông dân đã tập trung thu hoạch rau, củ... Theo kinh nghiệm của nhiều người trồng rau màu, thời điểm sau Tết, giá các loại rau như: Bắp cải, củ cải, cải xanh, xà lách... giảm so với những ngày cận Tết. Chị Nguyễn Thị Hằng (xã Tiền Yên) cho biết: Khoảng 10 ngày nay, thời tiết thuận lợi, nắng ấm, tạo thuận lợi cho các loại rau ăn lá sinh trưởng, phát triển nên giá rau giảm mạnh. Hiện cải bắp bán tại ruộng khoảng 6.000 đồng/kg (thấp hơn 2.000 đồng/kg so với trong Tết); súp lơ 5.000 đồng/chiếc (giảm 3.000 đồng/chiếc so với trong Tết)...

Đối với mặt hàng thịt, giá cũng tương đối ổn định. Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), tổng đàn bò cả nước tháng 1-2018, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2017; đàn lợn giảm 5,4%; đàn gia cầm tăng 6,8%... Năm nay, do nguồn cung dồi dào cùng với lượng thịt lớn được nhập khẩu phục vụ thị trường trong và sau Tết Nguyên đán nên giá cả không có biến động lớn. Hiện giá thịt lợn hơi dao động từ 36.000 đồng/kg đến 37.000 đồng/kg; gà ta từ 120.000 đồng/kg đến 130.000 đồng/kg...

Không chỉ giảm tại ruộng, các chợ dân sinh giá cả các loại thực phẩm cũng tương đối ổn định. Mới mùng 3 Tết nhưng chợ Phương Trung (huyện Thanh Oai) đã đầy đủ các mặt hàng nông sản, thực phẩm. Bà Nguyễn Thị Khuê - bán rau tại chợ cho biết: Sau Tết, các mặt hàng thực phẩm tại chợ, giá cả hợp lý, không có tình trạng khan hiếm và tăng giá như những năm trước. Cụ thể, giá các mặt hàng nông sản: Củ cải trắng 12.000-15.000 đồng/kg, cải ngọt 6.000-8.000 đồng/kg...

"Nếu như mọi năm sau Tết, giá cả tăng khiến người dân e ngại thì năm nay từ mùng 2 Tết, giá vẫn ổn định, thậm chí có mặt hàng còn giảm giá... khiến nhân dân dễ dàng mua thực phẩm mà không lo chuyện giá cả" - chị Nguyễn Thị Nhung (huyện Thanh Oai) và một số người mua hàng tại các chợ chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá thực phẩm dịp Tết không biến động nhiều

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.