Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lượng chuyển tiền quốc tế trong các ngày giáp Tết đạt 75.000 USD/ngày

Châu Anh| 21/02/2018 15:33

(HNMO) - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, thời điểm trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lưu lượng khai thác, vận chuyển các sản phẩm bưu chính, báo chí đều tăng mạnh so với ngày thường và cùng kỳ Tết năm trước.


Tại Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện, sản lượng vận chuyển đều tăng mạnh. Riêng sản lượng vận chuyển đường trục Bắc - Nam xe ô tô đạt 2.288.292 kg trong tháng cao điểm trước Tết (tăng 20% so với cùng kỳ năm trước). Lĩnh vực chuyển phát nhanh (EMS), sản lượng tại các Trung tâm khai thác 1 tháng trước Tết tăng bình quân khoảng 26% - 44% so với cùng kỳ năm 2017. Các bưu điện tỉnh, thành phố như Hà Nội có sản lượng khai thác tăng 60%; Đà Nẵng có sản lượng khai thác tăng 55%; TP Hồ Chí Minh đạt sản lượng khai thác tăng 62%.

Bưu điện Việt Nam đã khai thác 168 loại báo, tạp chí Tết, sản lượng phát hành đạt gần 1,9 triệu tờ, cuốn (tương đương với sản lượng báo Tết Đinh Dậu 2017); trọng lượng vận chuyển đạt trên 750 tấn. Ngoài ra, việc phát hành báo thường kỳ vẫn được duy trì đều đặn với sản lượng bình quân trên 21 triệu tờ/cuốn/tháng (trọng lượng bình quân đạt trên 2.000 tấn/tháng).

Việc phát trả dịch vụ chuyển tiền trong nước đạt khoảng 180 tỷ đồng/ngày. Sản lượng chuyển tiền quốc tế trong các ngày giáp Tết là khoảng 75.000 USD/ngày. Đặc biệt, bưu điện các tỉnh, thành phố đã phối hợp với bảo hiểm xã hội các địa phương chi trả lương hưu gộp 2 tháng/lần (tháng 2 và 3-2018) đã cơ bản hoàn thành tại 63 tỉnh, thành phố...

Cũng theo VietnamPost, các hoạt động khai thác, trao đổi chuyến thư, nhận gửi, phát trả hàng hóa của Bưu điện Việt Nam đã hoạt động bình thường từ ngày 18-2 (tức mùng 3 Tết).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lượng chuyển tiền quốc tế trong các ngày giáp Tết đạt 75.000 USD/ngày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.