Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội ứng vốn để hoàn thành dứt điểm công tác GPMB Khu công nghệ cao Hoà Lạc

Hà Phong - Ảnh: Anh Tuấn| 22/02/2018 13:34

(HNMO) - Ngày 22-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến chúc Tết và làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, tham quan một số sản phẩm công nghệ và trình diễn công nghệ của các đơn vị đầu tư tại đây.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc


Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc báo cáo với Thủ tướng Chính phủ những kết quả đã làm được thời gian qua và khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Theo Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, hiện Khu công nghệ cao đã thiết lập và bước đầu đưa vào hoạt động nhiều phòng thí nghiệm hiện đại, tổ chức một số sự kiện chuyên đề, sản phẩm liên quan đến phát triển ứng dụng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp...

Tuy nhiên, việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng còn gặp khó khăn. Nút thắt chính là do nguồn vốn. Hiện nay, vẫn còn 241 ha chưa được giải phóng mặt bằng (GPMB), 2 khu tái định cư, 2 khu đất dịch vụ phục vụ công tác GPMB vẫn đang trong tình trạng xây dựng dang dở. Từ năm 2017 đến nay, việc xây dựng khu tái định cư hầu như không có tiến triển do ngân sách trung ương chưa bố trí vốn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghe giới thiệu về các sản phẩm công nghệ cao phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0 của các doanh nghiệp ở khu Công nghệ cao Hòa Lạc


Tại hội nghị, các bộ, ngành đã giải đáp ý kiến của nhà đầu tư về đất đai, thuế và một số chính sách khác. Báo cáo Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, để giải quyết khó khăn trong việc xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc, thành phố đã cho mở rộng các tuyến xe buýt kết nối với Khu công nghệ cao, khảo sát cấp nước sạch và nghiên cứu bố trí vốn để tiếp tục GPMB phục vụ Khu công nghệ cao Hoà Lạc…

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Khu công nghệ cao Hòa Lạc là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế quốc gia dựa trên đổi mới và sáng tạo; là tiền đề quan trọng để Việt Nam tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Song, công tác GPMB quá chậm…

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, các cơ quan chức năng cần tháo gỡ một cách chi tiết, đồng bộ, nhanh chóng và kịp thời hơn, nhất là về thể chế, hướng thu hút nguồn nhân lực, nguồn vốn. Trước mắt, Hà Nội ứng trước vốn để hoàn thành dứt điểm công tác GPMB. Song song đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có kế hoạch bổ sung vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 để đầu tư cho Khu công nghệ cao Hoà Lạc...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội ứng vốn để hoàn thành dứt điểm công tác GPMB Khu công nghệ cao Hoà Lạc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.