Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội nghị tham tán thương mại 2018: Cần tăng cường kết nối hai chiều

Đặng Loan| 26/02/2018 14:03

(HNMO) - Ngày 26-2 tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tham tán thương mại năm 2018 để đối thoại với địa phương và doanh nghiệp phía Nam.


Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, trong năm 2017 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam lần đầu tiên vượt ngưỡng 200 tỷ USD, đạt hơn 231 tỷ USD, tăng hơn 21% so với năm 2016, trong đó có 25 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD.

Góp phần vào thành công trên, cùng với sự nỗ lực của doanh nghiệp, địa phương còn có sự phối hợp của các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Các tham tán thương mại thời gian qua đã có những hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường xuất khẩu, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp thương mại…

Mặc dù vậy, công tác của các tham tán, thị trường nước ngoài vẫn còn những hạn chế nhất định. Chẳng hạn, sự cung cấp thông tin thị trường, ngành hàng còn chung chung, chỉ dừng lại ở cung cấp địa chỉ. Ở chiều ngược lại, sự cung cấp thông tin về năng lực sản xuất… của doanh nghiệp sản xuất cũng còn thiếu…

Trao đổi với các tham tán, các địa phương và doanh nghiệp kiến nghị được các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ nhiều hơn nữa về thông tin, các chính sách của các nước về các mặt hàng xuất khẩu như thuế chống bán phá giá, các rào cản kỹ thuật của các nước… Bên cạnh đó là các thông tin về thị trường, hội chợ…

Trao đổi với các cơ quan thương vụ và doanh nghiệp, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đề nghị thời gian tới các bên tăng cường kết nối hơn nữa hai chiều. Bên cạnh sự hỗ trợ của các thương vụ, Thứ trưởng cũng kêu gọi sự chủ động của các doanh nghiệp trên thị trường xuất khẩu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị tham tán thương mại 2018: Cần tăng cường kết nối hai chiều

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.