Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng quy hoạch huyện Gia Lâm thành khu đô thị lớn

Châu Anh| 01/03/2018 14:53

(HNMO) - Sáng 1-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Gia Lâm.


Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Anh Quân, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm đã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội (KTXH); thu, chi ngân sách nhà nước; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và tư pháp; việc thực hiện các nhiệm vụ tại thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố; cùng các kiến nghị, đề xuất...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Gia Lâm.


Lãnh đạo 8 sở, ngành và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng cũng đã lần lượt trả lời, làm rõ về các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước trên địa bàn.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá cao tập thể lãnh đạo huyện Gia Lâm đã có báo cáo cụ thể, toàn diện kết quả điều hành KTXH, chỉ rõ các mặt còn tồn tại, đề xuất các kiến nghị xác đáng.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Gia Lâm là huyện cửa ngõ Thủ đô, kết nối toàn bộ tuyến Đông Bắc và còn nhiều tiềm năng phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao. Thời gian qua, huyện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để phát triển đúng hướng. Trong đó, năm 2017, huyện có nhiều chỉ tiêu đạt cao như: Thu ngân sách đạt 238% so với mức được giao; các xã đạt tiêu chí nông thôn mới, giảm hộ nghèo; công tác cải cách hành chính chuyển biến rõ nét... Gia Lâm là một trong những huyện dẫn đầu về phát triển KTXH, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua.

Chủ tịch UBND thành phố biểu dương nỗ lực của huyện trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án. "Trong một năm, Gia Lâm đã hoàn thành khối lượng lớn về giải phóng mặt bằng bằng của nhiều năm trước" - Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống.


Về các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu phát triển KTXH năm 2018, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung lưu ý, trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH đã, đang thực hiện từ đầu năm, huyện cần quan tâm đến việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà cho người nghèo để hết năm 2018, địa bàn huyện không còn hộ nghèo. Đồng thời, huyện cần quyết liệt thực hiện vượt dự toán thu ngân sách nhà nước; bảo đảm đầu tư công và chi ngân sách...

Về vấn đề quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/5000, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đồng ý với đề xuất của UBND huyện Gia Lâm về thanh lý hợp đồng với đơn vị tư vấn cũ, giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tiến hành lập Đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/5000, thực hiện xong trong năm nay.

"Tôi đề nghị việc xây dựng quy hoạch theo định hướng phấn đấu thành khu đô thị chứ không phải huyện nông thôn” - Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu huyện thực hiện việc lập hồ sơ dự toán 13 tuyến đường đang thực hiện để các cấp phê duyệt và giao các đơn vị liên quan cắm mốc giới ở các tuyến đường này. Cùng với đó, UBND huyện tiến hành lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để xây dựng hạ tầng giao thông.

Chủ tịch cũng nhấn mạnh, chính quyền huyện tạo điều kiện cho nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ đưa Nhà máy nước mặt sông Đuống vào khai thác...

* Trước đó, đầu giờ sáng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng cùng lãnh đạo các sở, ngành đã thăm và làm việc với Công ty cổ phần Nhà máy nước mặt sông Đuống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng quy hoạch huyện Gia Lâm thành khu đô thị lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.